07:08 05/07/2011

Tôm càng xanh của Việt Nam được nuôi đại trà ở Fiji

Trường Đại học Công nghệ Queensland (Ôxtrâylia) đã đưa giống tôm càng xanh được lai giống và phát triển ở Việt Nam vào nuôi tại Fiji, với hy vọng hồi sinh ngành nuôi tôm càng xanh nước ngọt và tăng thu nhập cho nông dân Ôxtrâylia.

Trường Đại học Công nghệ Queensland (Ôxtrâylia) đã đưa giống tôm càng xanh được lai giống và phát triển ở Việt Nam vào nuôi tại Fiji, với hy vọng hồi sinh ngành nuôi tôm càng xanh nước ngọt và tăng thu nhập cho nông dân Ôxtrâylia.

Giáo sư Peter Mather thuộc trường Đại học Công nghệ Queensland là người phụ trách dự án đưa tôm nước ngọt vào Fiji do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ôxtrâylia (ACIAR) thực hiện. Phát biểu trên Đài phát thanh Ôxtrâylia ngày 4/7, ông Mather cho biết, ACIAR đã bàn giao hơn 15.000 con tôm giống cho Bộ Lâm - Ngư nghiệp Fiji để nhân giống cho nông dân nuôi đại trà. Theo ông Mather, giống tôm càng xanh này được phát triển từ 3 giống khác nhau ở Việt Nam. Giống tôm này được chọn vì khỏe hơn và có tỉ lệ sống sau sinh sản cao hơn các giống khác.

Chính phủ lâm thời Fiji đang khuyến khích và thúc đẩy phát triển ngành nuôi thủy sản nước ngọt, tạo nhiều việc làm nhờ giao các hồ nuôi tôm cho người dân làm việc trong ngành mía đường vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)