01:19 21/01/2019

Tốc độ tăng dân số của Trung Quốc chậm lại

Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới đã ghi nhận tốc độ tăng dân số chậm lại, mặc dù nước này chính thức bãi bỏ chính sách một con từ cuối năm 2015.

Chú thích ảnh
Một gia đình Trung Quốc cùng con nhỏ cầm quốc kỳ khi đến Tử Cấm Thành. Ảnh: AP

Thực trạng này làm dấy lên quan ngại về một xã hội Trung Quốc già hóa, thiếu hụt lực lượng lao động, gia tăng gánh nặng cho các dịch vụ xã hội thậm chí khiến kinh tế vốn đang chững lại, suy giảm. 

Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), năm vừa qua, Trung Quốc đón 15,23 triệu trẻ sơ sinh, giảm 2 triệu trẻ so với năm 2017, trong khi tỷ lệ tử là 9,93 triệu người. Theo đó, trong năm 2018, Trung Quốc có tỉ lệ tăng dân số là 3,81/1.000, giảm mạnh so với mức 5,32/1.000 của năm trước đó.  Tuy nhiên, với số dân tăng thêm 5,3 triệu người trong năm ngoái, Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới với tổng số dân lên tới 1,395 tỷ người. 

Theo NBS, lực lượng lao động Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 59 năm ngoái là 897,3 triệu người, giảm 4,7 triệu người so với năm 2017. Với đà giảm này cùng với mức tăng dân số nói trên, nguồn nhân lực lao động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể giảm tới 23% vào năm 2050. 

Trung Quốc đã thực hiện chính sách kiểm soát vấn đề gia tăng dân số thông qua chương trình kế hoạch hóa gia đình hạn chế mỗi gia đình chỉ được phép sinh 1 con từ năm 1979. Đến năm 2013, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách này và chính thức xóa bỏ quy định trên vào cuối năm 2015 nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con trước quan ngại dân số già và thiếu hụt lực lượng lao động.

Lan Phương (TTXVN)