05:11 13/05/2015

Toàn cảnh tàu hỏa Mỹ trật bánh, 58 người thương vong

Một chiếc tàu hỏa đang chở 243 người đi từ Washington DC tới New York bỗng bất ngờ trật bánh, lật nghiêng khỏi đường ray ở Philadelphia vào tối 12/5.

Một chiếc tàu hỏa đang chở 243 người đi từ Washington DC tới New York bỗng bất ngờ trật bánh, lật nghiêng khỏi đường ray ở Philadelphia, Mỹ vào 21h20 tối 12/5 (giờ địa phương).

Video hành khách vất vả trèo khỏi toa tàu bị lật ngang:



Lực lượng cứu hộ khẳng định 5 nạn nhân đã thiệt mạng và 6 trong số 53 người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Có đến 10 toa tàu đã lệch hẳn khỏi đường ray. Ủy ban cứu hộ Philadelphia đã gọi đây là vụ tai nạn đường sắt thương vong lớn.
Lúc xảy ra sự cố, chiếc tàu đang chở 243 người, trong đó có 238 hành khách và 5 nhân viên đường sắt.

Hiện trường các toa tàu ngổn ngang sau vụ trật đường ray ở Philadelphia tối 12/5.


Toa tàu bị đâm bẹp rúm trong vụ tai nạn.


Có khoảng 8 đến 10 toa đã lệch hẳn khỏi đường ray.

Ít nhất 53 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Lực lượng tìm kiếm khẩn trương đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Hành khách vẫn còn bần thần khi được cứu ra ngoài.


Lực lượng cứu hộ đã được huy động suốt đêm để tìm kiếm người bị mắc kẹt trong các toa. Báo cáo hiện trường cho biết có rất nhiều mảnh vỡ vụn văng ra từ con tàu, rất nhiều người bất tỉnh và gặp nhiều vết thương nghiêm trọng.


Cựu nghị sĩ Quốc hội Mỹ Patrick Murphy cũng ở trên tàu và cho biết ông đang giúp đỡ hành khách vẫn còn bị mắc kẹt. Ông Murphy trả lời phỏng vấn “Chiếc tàu sau khi bị rung lắc dữ dội thì trật bánh khỏi đường ray. Hành khách thì bị dồn ứ trong toa. Một người thanh niên ngồi cạnh tôi bất tỉnh. Chúng tôi phải dùng chân đạp vỡ cửa sổ để đưa mọi người ra ngoài. Nhiều nạn nhân thậm chí bị thương nặng đến mức họ không thể tự mình dịch chuyển”.


“Cơ quan quản trị đường sắt liên bang (FRA) đang thành lập một đội điều tra về sự cố tàu hỏa nghiêm trọng ở Philadelphia”, phát ngôn viên FRA Kevin Thompson thông báo, “hiện nay, chúng tôi không thể khẳng định bất kì thông tin nào về vụ tai nạn nói trên, cũng như vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra sự cố”.



Hồng Hạnh (theo D.M)