02:17 27/02/2020

Toàn cảnh 'đại công trường đường đua F1' trong giai đoạn nước rút

Giải đua xe công thức 1 (Formula One) – hay còn gọi là F1, sẽ chính thức khởi động tại Hà Nội vào đầu tháng 4/2020. Lúc này, công trường thi công đường đua F1 đang ở giai đoạn gấp rút hoàn thiện những hạng mục quan trọng.

Qua gần một năm xây dựng, trường đua F1 tại Hà Nội đã hoàn thiện 100% hạng mục cố định gồm tòa nhà Pit và mặt đường đua theo tiêu chuẩn của Liên đoàn đua xe thế giới FIA. Với tốc độ thi công khẩn trương, một diện mạo về đường đua F1 hiện đại (lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam) đang được hình thành một cách rõ nét. Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức chặng đua thứ 4 của giải F1 (đây cũng là chặng đua thứ 4 tại châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore). 

Việc đăng cai một chặng đua F1  sẽ góp phần quảng bá du lịch Thủ đô Hà Nội nói riêng; văn hoá, đất nước, con người Việt Nam nói chung; xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại, văn minh và thân thiện tới bạn bè quốc tế. 

Video công trường thi công đường đua F1 tại Mỹ Đình (TP. Hà Nội).

 

Chú thích ảnh
Sơ đồ đường đua F1 được xây dựng tại Mỹ Đình (TP. Hà Nội), hiện đang trong quá trình thi công và hoàn thiện nước rút. Đoạn thẳng nhất có chiều dài lên đến 1,3 km.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Pit là công trình quan trọng nhất của trường đua. Đây là nơi làm việc của các đội đua, trọng tài…
Chú thích ảnh
Tòa nhà điều hành Pit dài 300m - biểu tượng của đường đua F1 Việt Nam, được lấy cảm hứng từ Hoàng thành Thăng Long và Khuê Văn Các.
Chú thích ảnh
Trong tòa nhà Pit, khu vực Paddock Club, sở hữu tầm quan sát tốt cùng nhiều tiện ích là nơi dành cho các nhân vật quan trọng cùng khách tham quan. Giá vé vào Paddock Club có giá lên tới 134 triệu đồng cho 3 ngày. Những người sở hữu vé còn có đặc quyền tham quan garage của các đội đua và thăm đường pit sau chặng đua.
Chú thích ảnh
Chặng đua F1 ở Hà Nội được xây dựng với chiều dài 5,565 km, xung quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Chú thích ảnh
Đường đua được thiết  kế với 23 góc cua khó 360 độ kèm đoạn thẳng dài lên tới gần 1,3 km.
Chú thích ảnh
Ghế ngồi trên khán đài Hải Phòng và Hạ Long nằm hai bên đã hoàn thiện 90%, vị trí thuận ngồi thuận tiện để quan sát những diễn biến ở ba góc cua đã tương đối hoàn tất.
Chú thích ảnh
Thăng Long là một trong ba khán đài chính của trường đua, bên cạnh Hải Phòng và Hạ Long, gồm ba tầng, cao 15,39 mét. 
Chú thích ảnh
Hàng loạt thiết bị hiện đại được huy động đến công trường.
Chú thích ảnh
Quá trình thi công cơ sở hạ tầng cho F1 ở Việt Nam được tư vấn và giám sát chặt chẽ bởi đơn vị thiết kế là Công ty Tilke (Đức), doanh nghiệp nổi tiếng thế giới về thiết kế các đường đua và bộ phận Motorsport của tập đoàn F1.
Chú thích ảnh
Các khán đài, tòa nhà báo chí, rào chắn... đang được gấp rút hoàn thiện để kịp bàn giao vào cuối tháng 3/2020.
Chú thích ảnh
Các chuyên gia, giám sát người nước ngoài luôn có mặt tại đường đua để đảm bảo chất lượng công trình được tốt nhất.
Chú thích ảnh
Hệ thống rào chắn, các điểm cảnh báo... đang được công nhân hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Khuê Văn Các được thiết kế ngay trung tâm của chặng đua F1.
Chú thích ảnh
Chất lượng mặt đường đua được các chuyên gia nước ngoài đánh giá độ an toàn cao.
Chú thích ảnh
Đoạn thẳng nhất của đường đua dài tới 1,3km, nơi các tay đua có thể đạt tốc độ tối đa là 335km/h.
Chú thích ảnh
Giải vô địch đua xe F1 thế giới 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/4/2020 tại Hà Nội với ngày đua chính tổ chức vào 5/4/2020.

 

Chùm ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức