03:06 09/03/2022

Toàn cảnh công trường xây dựng Cung thiếu nhi 1.300 tỷ đồng tại Hà Nội

Với diện tích lên tới gần 40.000 m2, Cung Thiếu nhi mới có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đang được xây dựng tại quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi mới tại Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14/10/2020, với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, đồng thời là môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố và đất nước.

Cung Thiếu nhi mới đang được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1 (thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm). Công trình gồm nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện Tháp Thiên văn và khối hành chính - văn phòng... kết hợp với trang thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao phục vụ cho công việc vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường xây dựng Cung thiếu nhi mới:

Chú thích ảnh
Phổi cảnh tổng thể dự án. Ảnh: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Văn hóa Xã hội TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Dự án Cung Thiếu nhi mới được xây dựng tại Công viên và hồ điều hòa CV1, với vị trí giáp ranh thuộc địa bàn 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.
Chú thích ảnh
Tổng diện tích đất dành cho dự án này lên đến gần 40.000 m2.
Chú thích ảnh
Cung thiếu nhi mới bao gồm nhà hát, rạp chiếu phim, nhà thi đấu, bể bơi, tháp thiên văn…
Chú thích ảnh
Nhà A của công trình gồm 7 tầng và hệ vòm kèo thép, hiện đã hoàn thiện kết cấu phần móng theo đúng tiến độ đề ra.
Chú thích ảnh
Nhà B đang trong giai đoạn thi công phần cọc, trên công trường luôn duy trì hai máy ép làm việc hết công suất. Nhà thầu đang triển khai đào đất và thi công tầng ngầm.
Chú thích ảnh
Để an toàn trong mùa dịch COVID-19, chủ đầu tư luôn yêu cầu công nhân thực hiện 5K, hàng tuần nhà thầu đều cho công nhân làm xét nghiệm nhanh COVID-19.
Chú thích ảnh
Chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đến nay dự án vẫn đạt tiến độ đề ra.
Chú thích ảnh
Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Chú thích ảnh
Dự kiến, Cung thiếu nhi mới tại Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh dự án nhìn ra tuyến đường Vành đai 3.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức