06:15 28/06/2018

Toàn cảnh cầu Mỹ Thủy trước giờ “G” thông xe

Sau 19 tháng thi công, cầu vượt Mỹ Thủy, quận 2 (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn thành 99%, hiện công nhân, kỹ sư đang tất bật thi công hoàn thiện công đoạn cuối để chuẩn bị thông xe vào sáng ngày 29/6.

Một góc cầu Mỹ Thủy nhìn từ trên cao.

Chiều 28/6, nhiều công nhân, kỹ sư đang tất bật thi công hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để thông xe cầu vượt Mỹ Thủy (quận 2)giúp kéo giảm tình trạng kẹt xe ở khu vực cảng Cát Lái và cửa ngõ phía Đông của thành phố.

Toàn cảnh nút giao thông 3 tầng vòng xoay Mỹ Thủy, quận 2.

Dự án Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy do Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thuộc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được khởi công đầu tháng 6/2016, với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 gần 838 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Thành phố.

Công nhân hoàn thiện các công đoạn cuối.

Lan can cầu và mặt đường đã được hoàn thiện.

Công trình xây dựng bao gồm cầu Kỳ Hà 3 dài 75m cho 4 làn xe lưu thông (đã đưa vào sử dụng vào tháng 2/2017); hầm chui rẽ trái từ đường vành đai 2 đi cảng Cát Lái dài 316m cho 4 làn ôtô đưa vào sử dụng tháng 1/2018; cầu vượt nút giao thông Mỹ Thủy dài 316m cho 4 làn xe lưu thông. Riêng nhánh đường bờ tả rạch Mỹ Thủy và nhánh đường bờ hữu rạch Mỹ Thủy dự kiến sẽ thi công vào tháng 10/2018 và hoàn thành sau tháng thi công.

Công nhân lau chùi lan can cầu.

Mặt cầu Mỹ Thủy đã được hoàn thiện trải thảm nhựa.

Siết chặt ốc lan can cầu.

Công nhân thi công các công đoạn cuối cùng.

Sau khi đưa vào sử dụng cầu vượt Mỹ Thủy sẽ giảm tình trạng kẹt xe khu qua khu vực Cát Lái.


Mạnh Linh/Báo Tin tức