12:11 14/12/2011

Tòa xử tội ác Khơme Đỏ từ chối phóng thích Ieng Thirith

Ngày 13/12, trong phiên phúc thẩm, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC), do Liên hợp quốc ( LHQ) bảo trợ, đã phán quyết không phóng thích bị cáo Ieng Thirith, 79 tuổi, từng được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân" ở Campuchia thời Khơme Đỏ.

Ngày 13/12, trong phiên phúc thẩm, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC), do Liên hợp quốc ( LHQ) bảo trợ, đã phán quyết không phóng thích bị cáo Ieng Thirith, 79 tuổi, từng được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân" ở Campuchia thời Khơme Đỏ.

Phán quyết trên của tòa đã đảo ngược quyết định đưa ra tháng trước, theo đó bị cáo Ieng Thirith có thể được phóng thích sau khi các chuyên gia y tế nói rằng nhân vật này không đủ sức khỏe để ra hầu tòa vì bị mắc chứng bệnh mất trí, tương tự bệnh Alzheimer.


ECCC từ chối phóng thích Ieng Thirith. Nguồn Internet.



Theo phán quyết mới, bị cáo Ieng Thirith tiếp tục bị giam giữ, nhưng sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để theo dõi và điều trị, và sau đó sẽ bị đưa ra tòa xét trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu điều trị.

Bị cáo Ieng Thirith là em dâu của thủ lĩnh Khơme Đỏ Pôn Pốt và là vợ Ieng Sary - Bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Khơme Đỏ. Bản thân bị cáo Ieng Thirith cũng giữ chức Bộ trưởng Xã hội của chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Tháng trước, ECCC đã mở phiên xét xử ba thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khơme Đỏ, gồm Nuon Chea, Khieu Samphan và Iêng Xari. Bị cáo Ieng Thirith không có mặt trong phiên xét xử này vì được cho là không đủ sức khỏe để ra tòa. Các nhân vật này bị cáo buộc phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người trong thảm họa diệt chủng làm 2 triệu người Campuchia thiệt mạng thời Khơme Đỏ cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979.

Tháng 7/2010, ECCC đã tuyên án 35 năm tù giam đối với Kaing Guek Eav, biệt danh "Duch", cai ngục nhà tù Tuôn Xleng (Tuol Sleng S-21), nơi giam giữ khoảng 16.000 tù nhân và hầu hết trong số này sau đó đã bị hành quyết.



TTXVN/Tin Tức