08:09 28/08/2019

Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019

Tối 27/8, Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 với chủ đề “Chung dòng Mekong” đã diễn ra tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sự kiện do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 2 trái qua); Ngài Ouch Phia, Tỉnh trưởng tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia (thứ 2 phải qua); Ngài Nay Cha-rây, Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia (bìa trái) cùng chia sẻ về quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia) với tỉnh An Giang (Việt Nam) trong thời gian qua.

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam -  Campuchia năm 2019 do Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu Campuchia và các địa phương, đơn vị của hai nước tổ chức, nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp giữa chính quyền, nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tới dự và chỉ đạo chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Việt Nam và Campuchia có chung dòng Mekong, chung đường biên giới dài trên 1.000 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Ngàn đời nay, nhân dân biên giới hai nước đã luôn gắn bó bên nhau, cùng chung vui khi thắng lợi, thành công và cùng chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn. Lịch sử đã chứng minh vận mệnh hai dân tộc Việt Nam - Campuchia không thể tách rời, như tạo hóa đã thiện ý ban tặng dòng Mekong chảy qua lãnh thổ Việt Nam và Campuchia, mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa bát ngát đôi bờ, mang cá tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc sống trù phú của nhân dân hai nước.

Tham gia giao lưu tại Chương trình có đại diện lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước như: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đại tướng Teeng Suôn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia; Đại tướng Pân Pị Sât, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia; Trung tướng Tiên Sô-phoăn-vông, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ngài Ouch Phia, Tỉnh trưởng tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia; ngài Nay Cha-rây, Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Chương trình còn trình chiếu các video clip phản ánh mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân và Bộ đội Biên phòng Việt Nam với nhân dân và các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Vương quốc Campuchia.

Bên cạnh đó, phần giao lưu nghệ thuật thể hiện những nét văn hóa đặc sắc riêng của hai quốc gia, hai dân tộc, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa này, qua đó góp phần tạo động lực mạnh mẽ tiếp tục củng cố và vun đắp quan hệ hợp tác bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng vũ trang Campuchia, vì một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, thời gian qua, Chính phủ và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam  - Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác hai bên biên giới, người Campuchia gốc Việt được sinh sống bình đẳng, an toàn trên đất nước Campuchia, giúp bà con yên tâm làm ăn lâu dài và cùng đóng góp xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ, trao đổi về những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, giao lưu, tương trợ nhân dân của các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho trẻ em được đi học, trong đó có nhiều hoạt động rất ý nghĩa của 3 tỉnh An Giang, Tà Keo và Kandal...

Thay mặt các tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân các tỉnh hai bên biên giới hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển, thể hiện qua các hoạt động hợp tác, tương trợ trên lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, thương mại…

Tỉnh An Giang nhiều năm qua đã cùng các tỉnh của Campuchia luân phiên tổ chức Hội trại giao lưu “Hữu nghị thanh niên An Giang và thanh niên tỉnh Takeo, Kandal, Kampot, Kompong Chhnang”; Hội chợ thương mại dịch vụ tuyến biên giới, mở rộng giao thương hàng hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã tổ chức tập huấn cho nông dân Campuchia kỹ thuật canh tác nông nghiệp theo công nghệ mới; cấp học bổng đào tạo đại học cho sinh viên Campuchia...

Chú thích ảnh
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam (hàng đầu thứ 7 trái qua) và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh, kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 30 em học sinh của ba tỉnh An Giang (Việt Nam), Takeo và Kanđal (Vương quốc Campuchia).

Tại buổi Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 30 học sinh của ba tỉnh An Giang (Việt Nam), Takeo và Kadal (Vương quốc Campuchia).

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia cũng đã trao biển tượng trưng tặng 60 con bò giống cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của ba tỉnh An Giang, TaKeo, Kandal.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)