04:17 11/04/2025

Tọa đàm chiến sĩ, cán bộ Việt Nam - Trung Quốc chủ đề 'Sắt son tình đồng chí'

Chiều 11/4, tại thành phố Lạng Sơn diễn ra chương trình Tọa đàm, giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và cán bộ trẻ Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn, phát biểu tại tọa đàm.

Với chủ đề “Sắt son tình đồng chí”, buổi tọa đàm là cơ hội để thế hệ trẻ hai lực lượng tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, chí tình, chí nghĩa của hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Trên cơ sở đó, tuổi trẻ cùng chung tay giữ gìn, vun đắp, thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai lực lượng.

Tại tọa đàm, các sĩ quan trẻ và cán bộ trẻ hai bên nêu ý kiến, tham luận liên quan nội dung phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Với việc nâng cao năng lực quản lý cửa khẩu thông minh trong kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, Đại úy Phạm Quang Hiếu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đề xuất, đội ngũ sĩ quan trẻ chủ động tham mưu, tham gia thúc đẩy, tăng cường hoạt động phối hợp hai bên, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Mỗi sĩ quan trẻ cần tự giác nghiên cứu, học hỏi, tích cực trau dồi năng lực bản thân để không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin.

Thiếu tá Phùng Lý Huỳnh, Đồn Biên phòng Bắc Xa, tỉnh Lạng Sơn cho rằng, hai bên cần phối hợp mở các lớp, chương trình tập huấn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hỗ trợ công tác nghiệp vụ giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên.

Chú thích ảnh
Ông Thành Bằng, Phó Tổng trạm trưởng, Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc), phát biểu tại tọa đàm. 

Theo anh Vương Hiển Phong, cán bộ Phòng Chính trị, Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc), đội ngũ cán bộ trẻ, sĩ quan trẻ cần quan tâm học tập, đẩy mạnh công tác giáo dục về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp, gìn giữ và phát huy tốt, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ gắn bó giữa hai lực lượng, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn khẳng định, công tác phối hợp hoạt động giữa đội ngũ sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn (Việt Nam) và cán bộ trẻ Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) thời gian qua đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ hai nước trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vun đắp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, sĩ quan trẻ của 2 đơn vị cần tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ nhau trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hai bên tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ hai lực lượng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tin cậy “vừa là đồng chí, vừa là anh em” và phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”; quán triệt, học tập và thấm nhuần những quan điểm, nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho cư dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm quy định của 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các quy định liên quan đến công tác biên giới, cửa khẩu; tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và công trình biên giới, cửa khẩu; tham mưu cho chính quyền hai bên biên giới, nhân rộng mô hình “Sứ giả hữu nghị” và “Kết nghĩa Đồn - Trạm, kết nghĩa Cụm dân cư” hai bên biên giới

Thời gian qua, đội ngũ sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và cán bộ trẻ Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai bên thường xuyên phân công cán bộ, sĩ quan trẻ tham gia hoạt động đối ngoại; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị trọng đại của hai nước.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP Việt Nam, tặng quà các đại biểu dự tọa đàm.

Cán bộ, sĩ quan trẻ hai bên chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị giải quyết các vụ việc trên biên giới còn tồn đọng, vụ việc phát sinh vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và quy chế quản lý cửa khẩu mà Chính phủ hai nước đã ký kết; thực hiện cơ chế trao đổi qua đường dây nóng, hợp tác trao trả, tiếp nhận công dân Việt Nam và trao trả công dân Trung Quốc liên quan đến biên giới, cửa khẩu…

Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới hai nước về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân. Từ năm 2013 đến nay, hai bên đẩy mạnh triển khai và duy trì mô hình kết nghĩa Đồn, Trạm Biên phòng và Đồn, Trạm Công an hai bên biên giới, duy trì kết nghĩa 9 cặp thôn bản và 2 cặp xã - trấn...

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)