11:09 09/11/2011

Tòa án Tuynidi cho phép dẫn độ cựu Thủ tướng Libi Mahmudi

Bất chấp sự lo ngại của các tổ chức cũng như của cựu Thủ tướng Libi Babadi al-Mahmudi về sự an toàn của ông, ngày 8/11, toà thượng thẩm Tuynidi đã ra phán quyết cho phép dẫn độ ông Mahmudi về nước. Đây là phán quyết cuối cùng và không thể kháng cáo.

Bất chấp sự lo ngại của các tổ chức cũng như của cựu Thủ tướng Libi Babadi al-Mahmudi về sự an toàn của ông, ngày 8/11, toà thượng thẩm Tuynidi đã ra phán quyết cho phép dẫn độ ông Mahmudi về nước. Đây là phán quyết cuối cùng và không thể kháng cáo.


Cựu Thủ tướng Libi Mahmudi (trái) bị dẫn giải ra tòa án Tuynidi ngày 8/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Với phán quyết này, cựu Thủ tướng Mahmudi là quan chức cấp cao đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi, bị dẫn độ về nước để xét xử . Động thái này được cho là sẽ tạo tiền lệ dẫn độ các cựu quan chức Libi cho các nước vốn cho phép các thành viên thân cận của ông Kadhafi sống lưu vong.

Ông Mabrouk Kourchid, luật sư bào chữa cho ông Mahmudi, cho rằng đây là quyết định bất công và mang tính chính trị. Theo luật sư này, nếu ông Mahmudi phải chịu bất cứ tổn hại nào ở Libi thì hệ thống tư pháp của Tuynidi sẽ phải gánh trách nhiệm.

Ông Mahmudi là thủ tướng dưới thời của nhà lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi từ năm 2006 cho tới khi ông chạy sang nước láng giềng Tuynidi đúng vào thời điểm lực lượng chống chính phủ chiếm thủ đô Tripôli hồi tháng 8 năm ngoái. Ông này bị bắt giữ ngày 21/9 tại biên giới phía tây nam Tuynidi, giáp với Angiêri, theo một lệnh truy nã của chính phủ lâm thời Libi. Hiện ông đang bị quản thúc tại Tuynidi để chờ dẫn độ về Libi.



TTXVN/Tin Tức