08:23 29/08/2012

Tòa án tối cao Ucraina xử y án

Theo Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, Tòa án tối cao đặc biệt xét xử các vụ án dân sự và hình sự của Ucraina ngày 29/8 đã bác đơn kháng cáo của các luật sư của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và xử y án 7 năm tù giam dành cho bà Tymoshenko

Theo Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, Tòa án tối cao đặc biệt xét xử các vụ án dân sự và hình sự của Ucraina ngày 29/8 đã bác đơn kháng cáo của các luật sư của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và xử y án 7 năm tù giam dành cho bà Tymoshenko liên quan đến tội lạm dụng chức quyền trong việc ký kết các hiệp định khí đốt với Nga năm 2009.


Thẩm phán tòa án Alexander Yelfimov cho biết, sau khi xem xét đơn kháng cáo của luật sư của bà Tymoshenko đối với phán quyết của Tòa án quận Pecher thành phố Kiép và Tòa Thượng thẩm Kiép về “vụ án khí đốt” hồi năm ngoái, tòa đã ra phán quyết công nhận “phán quyết của tòa án các cấp trước đó, mà kết luận dựa trên sự đánh giá khách quan những chứng cứ phạm tội của cựu Thủ tướng Tymoshenko, là công bằng”. Theo ông Yelfimov, bồi thẩm đoàn đã đi đến quyết định bác đơn kháng cáo của các luật sư của bị cáo Tymoshenko.


Tòa án quận Pecher và Tòa Thượng thẩm Kiép hồi năm ngoái đã phán quyết bà Tymoshenko phạm tội lạm dụng chức quyền trong việc ký kết các hiệp định khí đốt với Nga hồi tháng 1/2009, và kết án 7 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Tymoshenko.

 

TTG