06:10 25/06/2019

Tòa án Tối cao Brazil hoãn thảo luận việc trả tự do cho cựu Tổng thống Silva

Cơ quan Công tố Brazil đã bác bỏ khả năng STF hủy bản án về tội tham nhũng đối với cựu Tổng thống Silva sau khi một số băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa Thẩm phán Moro và công tố viên trưởng phụ trách điều tra vụ án bị báo chí phanh phui.

 Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Liên bang Brazil (STF) đã quyết định hoãn phiên thảo luận về việc trả tự do cho cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva theo đơn kiến nghị của các luật sư biện hộ vì cho rằng có sự “không khách quan” trong quá trình xét xử của cựu thẩm phán và hiện là Bộ trưởng Tư pháp Sergio Moro sau khi một số đoạn băng ghi âm các cuộc nói chuyện giữa ông này và công tố viên phụ trách điều tra vụ án bị báo chí Brazil phanh phui.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại một sự kiện ở Sao Paulo, Brazil, tháng 4/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Chủ tịch STF Carmen Lucia, tòa án này sẽ tạm hoãn xem xét đơn kiến nghị trên trong thời gian tới và có thể sẽ chỉ tiếp tục công việc này vào tháng 8 tới sau thời gian nghỉ đông. Phản ứng trước quyết định trên, những người ủng hộ cựu Tổng thống Silva đã tỏ ra thất vọng vì cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa ông Moro và công tố viên phụ trách điều tra để thảo luận các bằng chứng chống lại nhà lãnh đạo cánh tả Brazil là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật và không công minh trong quá trình truy tố ông Silva về tội tham nhũng.

Trước đó vài ngày, Cơ quan Công tố Brazil đã bác bỏ khả năng STF hủy bản án về tội tham nhũng đối với cựu Tổng thống Silva sau khi một số băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa Thẩm phán Moro (và công tố viên trưởng phụ trách điều tra vụ án bị báo chí phanh phui.

Hồi năm 2017, ông Silva đã bị thẩm phán Moro kết án 9 năm rưỡi tù giam vì tội nhận hối lộ và rửa tiền. Bản án này sau đó đã được giảm xuống còn 8 năm 10 tháng. Bất chấp việc nhà lãnh đạo cánh tả Brazil bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cũng như không đưa ra được các bằng chứng cụ thể, tòa án Brazil đã ra lệnh bắt giam, buộc ông Silva phải chấp hành bản án vào tháng 4/2018 khi ông chưa hoàn tất các thủ tục kháng án theo quy định. Đây cũng là thời điểm ông Lula da Silva được coi là một ứng cử viên sáng giá có nhiều cơ hội trở lại nắm quyền trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.

Hoài Nam (TTXVN)