10:09 01/10/2012

Tòa án Iran buộc tội Trưởng đại diện hãng tin Reuters

Trưởng đại diện hãng tin Reuters tại Tehran bị buộc tội "phổ biến những điều dối trá" chống phá nhà nước Hồi giáo trong một bài báo hình có đoạn ngắn mô tả những phụ nữ được huấn luyện để trở thành sát thủ dùng võ thuật.

Ngày 30/9, một tòa án truyền thông đặc biệt của Iran đã buộc tội Parisa Hafezi, Trưởng đại diện hãng tin Reuters tại Tehran (Têhêran), "phổ biến những điều dối trá" chống phá nhà nước Hồi giáo trong một bài báo hình có đoạn ngắn mô tả những phụ nữ được huấn luyện để trở thành sát thủ dùng võ thuật.

Bức ảnh chụp Hafezi từ một đoạn video trên Youtube. Ảnh Internet.


Trang tin tức nhà nước YJC.ir dẫn lời phát ngôn viên bồi thẩm đoàn Ali Akbar Kasaeian cho biết bà Hafezi, quốc tịch Iran, bị buộc tội tuyên truyền chống phá liên quan đến một đoạn video của Reuters hồi tháng 2, trong đó dòng tít tin nói rằng những người phụ nữ đang được huấn luyện làm "sát thủ ninja".

Dòng tít tin của Reuters đã được cải chính, song vẫn khiến hãng tin này bị đình chỉ hoạt động tại Tehran hồi tháng 3. Hầu hết nhân viên Reuters tại đây đã được chuyển sang Dubai, tuy nhiên bà Hafezi không được phép rời Iran.

Kênh Press TV cũng đưa tin về quyết định trên của toà án. Dự kiến, tòa sẽ đưa ra bản án trong tuần này.

Phát ngôn viên Barb Burg của Reuters nói: "Chúng tôi hiểu rằng bồi thẩm đoàn đã đưa ra quan điểm của mình và chúng tôi đang đợi phán quyết của tòa. Chúng tôi không có ý định bình luận gì thêm cho đến khi phán quyết được ban bố".


TTXVN/Tin tức