12:18 30/12/2017

Tòa án Ai Cập kết án 3 năm tù giam Tổng thống bị lật đổ M.Morsi

Ngày 30/12, Tòa án Ai Cập đã kết án Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi 3 năm tù giam với tội danh xúc phạm hệ thống tư pháp nước này.

Cựu Tổng thống Mohammed Morsi đứng sau song sắt tại phiên tòa xét xử ông ở Cairo. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền hình nhà nước đưa tin ngoài ông Morsi, tòa còn tuyên 18 thành viên khác thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của nhà lãnh đạo này các mức án tương tự cho cùng tội danh nói trên. Các bị cáo đều bị cáo buộc xúc phạm hệ thống tư pháp, kích động lòng hận thù đối với bộ máy này.

Hiện ông Morsi đang thụ án 20 năm tù liên quan đến việc kích động các vụ bạo lực đẫm máu giữa những người ủng hộ ông và phe đối lập hồi cuối năm 2012. Ngoài ra, ngày 16/9 vừa qua, Tòa án Ai Cập cũng kết án nhà lãnh đạo bị lật đổ này án tù 25 năm với tội danh cung cấp tài liệu tuyệt mật cho Qatar. Với tội danh này, tòa cũng tuyên án tử hình đối với 3 thành viên MB khác. Cáo trạng nêu rõ các bị cáo đã chuyển cho Qatar nhiều tài liệu mật, bao gồm các bí mật về an ninh quốc gia.

Trong cả năm nay, Ai Cập đã liệt khoảng 1.500 người khác vào danh sách khủng bố, trong đó có cựu Tổng thống Morsi và cầu thủ bóng đá Mohammed Abu Trika. Giới chức Ai Cập gần đây cũng đã triển khai chiến dịch truy quét các thành viên và người ủng hộ MB vốn đã bị loại khỏi chính trường Ai Cập sau cuộc chính biến hồi giữa năm 2013.

TTXVN/Báo Tin tức