08:17 27/08/2021

Tổ công tác đặc biệt Công an quận Hoàn Kiếm phạt nhiều trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Qua quá trình kiểm tra người dân đi ngoài đường, Tổ công tác đặc biệt của Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện nhiều trường hợp người đi đường không có giấy tờ hợp lệ, không đeo khẩu trang, đi ra ngoài đường với lý do không chính đáng…

Chiều 27/8, tổ công tác đặc biệt Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng UBND phường Hàng Bông cắm chốt tại khu vực ngã ba Hàng Bông - Phùng Hưng. Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp ra đường lý do không chính đáng, không đeo khẩu trang... Đây là đơn vị cấp quận đầu tiên triển khai mô hình này.

Hình ảnh tổ công tác đặc biệt công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra người đi đường:

Chú thích ảnh
Tổ công tác tập trung xử lý những người và phương tiện ra đường vi phạm quy định về phòng, chống COVID-19.

 

Chú thích ảnh
Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một trường hợp có giấy đi đường, tuy nhiên không đeo khẩu trang. Tổ công tác cương quyết xử lý theo đúng pháp luật.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều trường hợp khi thấy chốt kiểm soát liền lao vào đường ngược chiều bỏ chạy.
Chú thích ảnh
Nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng đã bị lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người và phương tiện lưu thông qua các tuyến phố đã được xác định lập chốt, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội và các vi phạm pháp luật khác…
Chú thích ảnh
Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, kế hoạch và địa bàn hoạt động của tổ công tác hoàn toàn độc lập với 6 tổ công tác liên ngành do Công an thành phố Hà Nội đang triển khai.
Lê Phú/ Báo Tin tức