03:13 20/03/2019

Tổ chức thi ‘Em yêu biển đảo quê hương’ tại đảo Cô Tô

Sáng 20/3, tại trường THPT Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 phối hợp với Trường THPT Cô Tô tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” diễn ra tại huyện đảo từ 19 - 22/3.   

Chú thích ảnh
Hội thi góp phần xây dựng lòng yêu biển đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển, đảo của đất nước. Ảnh: Viết Tôn.

Theo Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB1, cuộc thi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên, học sinh về biển, đảo Việt Nam và về  Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật CSB Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, truyền thống của lực lượng CSB.  Mục đích của cuộc thi là xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển, đảo của đất nước; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ lực lượng CSB với nhân dân, đoàn viên thanh niên, thầy, cô giáo và các em học sinh địa phương. Cuộc thi cũng nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy trong học đường.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTL CSB Việt Nam và các nhà đồng hành trao phần thưởng cho các em học sinh huyện đảo Cô Tô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi. Ảnh: Viết Tôn

Trong thời gian 4 ngày, đoàn công tác của BTL Vùng CSB 1 đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành và cấp ủy, chính quyền huyện đảo Cô Tô tổ chức một số hoạt động, như: Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Cô Tô; Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy cho cán bộ và nhân dân huyện đảo Cô Tô.

Nhân dịp này BTL Vùng CSB 1 còn phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tới đối tượng chính sách, ngư dân nghèo; Phối hợp với đoàn viên, thanh niên huyện đảo, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện đảo tổ chức thu gom rác, vệ sinh bãi biển; Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân khi đánh bắt trên biển và giới thiệu một số biện pháp xử lý khi tàu ngư dân gặp nạn trên biển; Tổ chức Hội nghị  sơ kết 2 năm thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”...

Viết Tôn/Báo Tin tức