09:19 03/09/2026

Tổ chức 'Tháng nghe phụ nữ nói' vào tháng 10 hàng năm

Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Tháng nghe phụ nữ nói" trong toàn hệ thống Hội.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh minh họa: Văn Điệp/TTXVN

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-20301 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Thống nhất nhận thức, trách nhiệm các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Theo kế hoạch, các hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói" được tổ chức định kỳ hằng năm với hình thức phù hợp gắn với Tháng kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (tháng 10 hằng năm).

Yêu cầu đặt ra là: 100% các cấp Hội, từ cấp tỉnh đến cấp xã, phải triển khai "Tháng nghe phụ nữ nói", bảo đảm thực chất, hiệu quả, có sự điều phối chung với hệ thống MTTQ, tránh hình thức và chồng chéo.

Cán bộ Hội phải trực tiếp xuống địa bàn để gặp gỡ, trao đổi với hội viên, phụ nữ; đặc biệt quan tâm những nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ chưa là hội viên. Qua những cuộc gặp gỡ ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, Hội có thể nắm bắt kịp thời những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống của phụ nữ và gia đình. "Tháng nghe phụ nữ nói" lấy kết quả xử lý thực tế, mức độ hài lòng của hội viên, phụ nữ là thước đo; phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.

Nội dung "Tháng nghe phụ nữ nói" bao phủ nhiều vấn đề gắn với đời sống xã hội. Trong đó có những ý kiến tham gia hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Các cấp Hội sẽ lắng nghe sáng kiến về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, văn hóa gia đình, niềm tự hào dân tộc; những đề xuất phát huy nguồn lực trong nhân dân và nguồn nhân lực nữ để thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ.

Những vấn đề được "lắng nghe" tiếp theo là về chính sách dân tộc, tôn giáo, phụ nữ dân tộc thiểu số; quản lý, vận hành nhà chung cư; quy hoạch, đất đai; đầu tư xây dựng; môi trường, đô thị, nông thôn mới; những vấn đề thiết thân như lao động, việc làm, y tế, giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Hằng năm, các cấp Hội xác định chủ đề lắng nghe phụ nữ nói cần căn cứ vào tình hình thực tiễn ở từng địa phương, các chủ trương, chính sách gắn liền với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; chính sách an sinh xã hội; các nội dung các vấn đề đặc thù theo giới, theo lứa tuổi, ngành nghề; các vấn đề phụ nữ còn bức xúc, kiến nghị phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết thỏa đáng..., trong đó lưu ý tới đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... Bên cạnh các cuộc đối thoại, các cấp Hội được khuyến khích xây dựng, triển khai và nhân rộng những mô hình "lắng nghe phụ nữ nói", chú trọng các mô hình gặp gỡ trực tiếp định kỳ và mô hình ứng dụng công nghệ số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp xã, tùy theo điều kiện thực tiễn của địa phương và của tổ chức Hội để lựa chọn các hình thức sau: Hội nghị đối thoại chính sách với cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, hội viên, phụ nữ; diễn đàn/hội nghị đối thoại chính sách cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố, cụm thôn, bản; xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình lắng nghe phụ nữ nói; khuyến khích đa dạng hóa các hình thức tổ chức mô hình lắng nghe phụ nữ nói; tổ chức các hoạt động văn hóa - cộng đồng gắn với các hình thức "Tháng nghe phụ nữ nói"; mở rộng các kênh thu nhận, lắng nghe ý kiến phụ nữ 

"Tháng nghe phụ nữ nói" không chỉ là một hoạt động hướng về hội viên, còn góp phần khẳng định vai trò đại diện của tổ chức Hội. Từ những thông tin thu nhận tại cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có thêm cơ sở thực tiễn để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, để tổ chức Hội gần phụ nữ hơn, hiểu phụ nữ hơn, đại diện cho phụ nữ hiệu quả hơn.

Phúc Hằng (TTXVN)