01:20 08/01/2020

Tổ chức 'Tết sum vầy 2020' cho công nhân, người lao động trên đảo Phú Quốc

Chiều 8/1, tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc tổ chức “Tết sum vầy” mừng xuân Canh Tý 2020 cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sinh sống, làm việc tại huyện đảo.

Chú thích ảnh
Đầu bếp tại huyện đảo Phú Quốc biểu diễn gói gỏi cuốn cá trích dài 15 m - một đặc sản ẩm thực của đảo ngọc Phú Quốc. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng các doanh nghiệp đã dự chương trình cùng hơn 280 công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc đã tổ chức chu đáo chương trình “Tết sum vầy”, thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân về, Tết đến để mỗi công nhân, người lao động đều có tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang và các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục có những việc làm thiết thực, ý nghĩa chăm lo đời sống công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động để anh chị em công nhân, người lao động an tâm lao động sản xuất đạt hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng phát triển giàu đẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Thám, Tổ trưởng tổ vớt rác trên sông Dương Đông thuộc Ban Quản lý công trình công cộng huyện Phú Quốc (Kiên Giang), bày tỏ niềm vui khi đến dự cuộc họp mặt Tết sum vầy. Ông cho biết, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn là nguồn động lực lớn để anh em công nhân vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, lao động hiệu quả. Quà tặng cũng giúp cá nhân ông trang trải trong dịp Tết, hưởng một mùa Xuân vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Đáng quý hơn cả, đây là món quà tinh thần động viên để anh em công nhân cố gắng phấn đấu vươn lên, tích cực làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Chú thích ảnh
Các đoàn viên công đoàn tham gia trò chơi nhảy bao bố. 

Ngoài việc được tặng phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/suất, trong đó tiền mặt 500.000 đồng, các đoàn viên công đoàn tham gia những trò chơi như đập heo đất trúng thưởng, nhảy bao bố, thi hơi dài - đếm số, thổi bong bóng… Đặc biệt, công nhân, người lao động còn được xem Hội Đầu bếp Phú Quốc biểu diễn làm gỏi cuốn cá trích dài 15 m - một đặc sản ẩm thực của đảo ngọc Phú Quốc; tham dự  bữa cơm tất niên đầm ấm nghĩa tình, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Canh Tý 2020 cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang và Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)