08:21 27/08/2021

Tổ chức đánh bạc bất chấp quy định giãn cách xã hội

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường 8 cùng Công an phường 8, thành phố Cà Mau đã bắt quả tang nhiều đối tượng bất chấp quy định giãn cách xã hội tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tham gia đánh bạc làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhà bà Lâm Thị Thùy Dương, thuộc khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau đang tổ chức sòng bạc với 4 đối tượng tham gia là: Ngô Ngọc Hóa, sinh năm 1959, thường trú khóm 7, phường 8; Trần Thúy Liễu, sinh năm 1982, thường trú khóm 5, phường 5, (tạm trú khóm 2, phường 8); Trần Ngọc Phương, sinh năm 1972, thường trú khóm 7, phường 8 và Lâm Thị Hoa, sinh năm 1957, thường trú khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau.

Tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ 10 bộ bài tứ sắc, tiền tang vật trên chiếu bạc.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc và cho biết cùng đánh bạc tứ sắc ăn tiền.

Theo UBND phường 8, thành phố Cà Mau, các đối tượng đã vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” vi phạm điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/CP, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng đã có hành vi “đánh bạc trái phép”  vi phạm điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/CP, mức phạt từ 1 - 2 triệu đồng. 

Theo đó, UBND phường 8 đã đề xuất mức xử phạt cho mỗi người với số tiền 16,5 triệu đồng.

* Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 hòng qua mắt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26/8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch A09, thuộc địa phận phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện lái xe Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1975, trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương nghi là giả để đi qua chốt.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong khoang điều khiển của xe ô tô có thêm 10 giấy trả lời xét nghiệm cùng loại vào những ngày khác nhau. Làm việc với cơ quan Công an Tuấn khai nhận toàn bộ số giấy xét nghiệm trên đều là giả mà Tuấn đã nhờ em họ mình là Trần Hoài Nam, sinh năm 1983, trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh làm ra để bản thân và những người trong gia đình sử dụng mỗi lần qua chốt.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hoài Nam, Công an thành phố Chí Linh phát hiện, thu giữ một số tài liệu, 1 máy tính xách tay, 1 máy in,  scan được Nam sử dụng để làm giả giấy xét nghiệm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mạnh Minh - Huỳnh Anh (TTXVN)