05:22 29/05/2018

Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại các địa phương

Ngày 29/5 (tức 15/4 âm lịch) các địa phương trên cả nước đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, các tầng lớp nhân dân cùng đông đảo tăng, ni, Phật tử đã đến tham dự.

Nghi thức dâng hương nhân Đại lễ Phật đản PL.2562. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Ngày 29/5 (tức 15/4 âm lịch) tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành phố Huế, các tầng lớp nhân dân cùng đông đảo tăng, ni, Phật tử trên địa bàn đã đến dự lễ.  

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sau các nghi thức Phật giáo, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp có đoạn: Phật đản là ngày đức Phật ra đời. Hàng năm, vào những ngày tháng 5 lịch sử là mùa Vesak thiêng liêng, những người Phật tử trên toàn thế giới hân hoan kính mừng ngày Đản sinh. Hơn 26 thế kỷ qua, con đường giác ngộ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã soi sáng cho chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc, an lạc mãi mãi là chân lý thực tiễn phá bỏ sự bất bình đẳng, chiến tranh, xung đột và nghèo đói đem đến hòa bình và sự thịnh vượng cho nhân loại trên khắp hành tinh. 

Kỷ niệm ngày Phật đản, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, tăng ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần nâng cao tinh thần: "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển", nỗ lực không ngừng, làm cho đạo Phật anh minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Ấn dâng hương cầu nguyện, toàn thể mọi người đồng tụng bài "Khánh đản" nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc... 

Tại Cần Thơ, ngày 29/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ  tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại lễ đài thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ). Đại lễ có sự tham dự của lãnh đạo thành phố cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử trong và ngoài địa phương. 

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2.562 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. 

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2017), Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” đã tích cực thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội như: Phát quà cho người  nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, khám bệnh phát thuốc Nam cho người nghèo, gây quỹ khuyến học với tổng kinh phí trên 84 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Giáo hội cũng đồng hành trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương. 

Tại Đại lễ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống đã chúc mừng các chức sắc cùng Phật tử trong thành phố đón Phật đản vui tươi, hạnh phúc, an lạc. Ông Võ Thành Thống nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn tin tưởng các vị hàng giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử thành phố sẽ tiếp nối truyền thống nhập thế, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, cùng “Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Cũng trong ngày 29/5, tại chùa Viên Quang, thành phố Châu Đốc (An Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Tham dự đại lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni cùng đồng bào Phật tử trong tỉnh. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng, ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 với lời nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nêu rõ: Cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã không ngừng củng cố và phát triển. Các tăng, ni, Phật tử trong tỉnh luôn tích cực, đồng tâm hiệp lực, một lòng xây dựng Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ngày càng trang nghiêm, vững mạnh. Bên cạnh đó còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác xã hội từ thiện; xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiên tai… 

Năm 2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang và đồng bào Phật tử đã tham gia đóng góp tiền và hiện vật trị giá trên 26 tỷ đồng, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ủng hộ 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Nhân Đại lễ Phật đản, ngày 29/5, Đoàn đại biểu HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và các chức sắc Phật giáo ở các địa phương trong tỉnh. 

Đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình đã thăm hỏi, tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Trị sự Giáo hội, các vị chức sắc, các tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh nhân Ðại lễ Phật đản. Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các vị chức sắc, đồng bào Phật tử vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện truyền thống của Phật giáo theo tinh thần "Ðạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội". 

Lãnh đạo UBND tỉnh mong các chức sắc, đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo “đồng hành cùng dân tộc”; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. 

Thượng tọa Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để phật sự của Giáo hội hoạt động đúng tôn chỉ “Phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc”; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

TTXVN/Báo Tin tức