07:16 10/07/2011

Tổ chức Đại Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

Sáng ngày 10/7, tại Bến hoa Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.

Sáng ngày 10/7, tại Bến hoa Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.

Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Trao 200 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Đại lễ cầu siêu được tổ chức từ 6 giờ sáng kéo dài tới 19 giờ với các phần nghi lễ của nhà Phật; Lễ cung thỉnh anh linh Anh hùng liệt sĩ, trao tặng 200 suất quà từ thiện….

Đại lễ do Thượng tọa Thích Chiếu Tạng- Phó Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo Hà Nội và Tỉnh hội Phật Giáo Quảng Trị chủ trì. Tham gia đại lễ cầu siêu còn có 200 chư tôn hoà thượng, đại đức, tăng ni của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu tham dự Đại lễ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Đại Lễ cầu siêu là một trong những hoạt động chính trong chương trình Đại lễ Cầu siêu và Lễ Tri ân-Lưu danh Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin truyền thông vì môi trường phát triển, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ban liên lạc Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị và một số cơ quan, đơn vị tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2011./.

Vương Lợi