06:18 10/06/2020

Tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị cần thực sự mẫu mực về mọi mặt

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đến nay, có 100% Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ đúng kế hoạch. Kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc; cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm trên 90%. Sau Đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm cao; cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Tổng cục Chính trị cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là cơ sở để Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về xây dựng Đảng và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, do đó phải phấn đấu tổ chức Đại hội thực sự mẫu mực về mọi mặt, đặc biệt là về nguyên tắc, đoàn kết, trí tuệ, tư duy đổi mới. Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng tại hội nghị và kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, nhanh chóng hoàn chỉnh các văn kiện và mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân bảo đảm tiến độ, chất lượng và chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Quốc Chính (TTXVN)