05:17 19/05/2019

Tổ chức chương trình 'Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - Chuyển động 2019'

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình “Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - Chuyển động 2019”, nhân kỷ niệm sáu năm phát sóng Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và ra mắt trụ sở mới tại 165 Xã Đàn (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/1959 - 19/5/2019).

Tới dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Chú thích ảnh
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) và các đại biểu đại diện Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện nghi thức khánh thành trụ sở mới của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, chiến lược phát triển của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam trong thời gian tới là tiếp tục khẳng định và phát huy vị thế là một trong 7 kênh thiết yếu quốc gia. Xây dựng thương hiệu kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam hướng tới vị trí trong tốp đầu các đài truyền hình, kênh truyền hình lớn trong nước, có uy tín đối với người xem trong và ngoài nước.

Trụ sở mới của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội có kiến trúc hiện đại, trang bị kỹ thuật đồng bộ để sản xuất chương trình theo chuẩn full HD, sẵn sàng cho chuẩn 4K phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí trong thời kỳ công nghệ 4.0, mở ra cơ hội phát triển mới, mạnh mẽ cho Trung tâm. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau 6 năm thành lập, bên cạnh các chương trình chuyên sâu về các lĩnh vực quân sự - quốc phòng và truyền thông tập trung cho nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hiện nay kênh Quốc phòng Việt Nam của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã chú trọng hơn đến nhóm các chương trình giải trí, kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm tiếp cận gần hơn đến đông đảo khán giả ngoài quân đội và khán giả trẻ. Kênh phát sóng 24/24 giờ trong ngày với tổng thời lượng phát mới hơn 10,5 giờ mỗi ngày. Trong đó, các chương trình chính luận chiếm gần 50%.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)