03:09 23/03/2016

"Tintin khóc"-biểu tượng của Brussels sau loạt vụ đánh bom

Những hình ảnh nhân vật truyện tranh Tintin khóc đang được cư dân mạng lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội nhằm thể hiện niềm xót thương đối với các nạn nhân trong loạt vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay và ga tầu điện ngầm ở thủ đô Brussels hôm 22/3, khiến 34 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Hình ảnh Tintin khóc được chia sẻ nhiều trên các mạng xã hội Instagram, Twitter.

Trên các trang Twitter và Instagram, cư dân mạng chủ yếu dùng từ khóa “#JeSuisBruxelles” và “#JeSuisBrussels” (Tôi là người Brussels) và coi đây như một biểu tượng thể hiện tinh thần đoàn kết sau các vụ tấn công ở thành phố "trái tim châu Âu". Ngay sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, nhiều người Bỉ còn dùng từ khóa #OpenHouse trên trang Twitter khi họ mở rộng cửa nhà mình để cứu giúp những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chàng nhà báo trẻ Tintin là nhân vật chính trong loạt truyện tranh nổi tiếng của nhà văn Bỉ Georges Remi với bút danh là Herge, trong nhiều phim hoạt hình và trong phim truyện nhựa hoạt hình được tung ra hồi năm 2011.

Người dân Paris cũng bày tỏ sự đồng cảm với người dân thành phố Brussels sau các vụ đánh bom. Tháp Eiffel đã thắp sáng màu cờ của Bỉ.

Tháp Eiffel thắp sáng màu cờ Bỉ. Ảnh: gettyimages

TTXVN/Tin Tức