08:19 27/08/2021

Tinh vi giấu ma túy đá trong gói mì ăn liền

Ngày 27/8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an quận Thốt Nốt đang điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Số ma túy giấu trong gói mì tôm do Lương Minh Đức nhờ Trần Văn Tón đi nhận. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 25/8, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và Công an phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt phát hiện Trần Văn Tón (sinh năm 2004, trú tại ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) cất giấu hai túi nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy trong gói mì ăn liền.

Tại cơ quan Công an, Tón khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá, do Lương Minh Đức (sinh năm 2002, trú tại ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh) nhờ đi lấy về giúp với tiền công 100.000 đồng. Khi Tón đang trên đường đem ma túy về thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đào Hữu Phơ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 24/8, Tổ tuần tra phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt thực hiện nhiệm vụ tại cầu Trà Điêu, thuộc khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt đã kiểm tra việc di chuyển trên đường theo quy định phòng, chống dịch đối với Đào Hữu Phơ (sinh năm 2000, trú tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt) thì phát hiện Phơ cất giấu một túi nilon, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Phơ khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá nhận từ người khác đi giao cho khách để hưởng hoa hồng, đồng thời chừa lại một ít để sử dụng. Công an phường Thạnh Hòa đã bàn giao đối tượng cùng tang vật đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thốt Nốt để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

* Chiều 27/8, lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, lực lượng Công an huyện đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bất chấp các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

Chú thích ảnh
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã được tạm giữ hình sự tại cơ quan Công an huyện Thuận Nam. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Theo lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam, vào chiều 26/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch, Công an xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam phát hiện tại nhà đối tượng Trần Minh Khoa (sinh 2001, trú tại xã Phước Diêm) đang tập trung đông người, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã đã phát hiện Trần Minh Khoa cùng với 8 đối tượng khác đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nên tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trên. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 1 bịch nghi là ma túy cùng các tang vật có liên quan khác; tiến hành bàn giao cho Công an huyện xử lý.

Tại Cơ quan Công an huyện Thuận Nam, các đối tượng đã khai nhận vào chiều cùng ngày, Trần Minh Khoa và Trần Thanh Bình (sinh 2004, trú tại xã Phước Diêm) đã rủ rê, lôi kéo 7 đối tượng khác cùng ở địa phương đến nhà Khoa để ăn nhậu và sử dụng ma túy đá.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý những đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

* Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang 22 đối tượng (13 nữ, 9 nam) đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo, ở khu 1 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân. Chủ quán là Lê Anh Tuấn, sinh năm 1976, thường trú tại ở thị trấn Thọ Xuân.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tổ chức và sử dụng ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà đối tượng Lê Anh Tuấn, lực lượng công an đã thu giữ 16 gói nilon màu trắng có chứa các chất dạng tinh thể, cục, bột, viên bột mịn (nghi là ma túy), 1 túi nilon chứa chất thảo mộc, 1 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn và nhiều dao, kiếm các loại.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận các tinh thể trên là ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Công Thử - Thanh Liêm - Duy Hưng (TTXVN)