03:00 27/03/2023

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ ô tô dưới Vành đai 3, Hà Nội diễn ra ngang nhiên

Mặc dù liên ngành chức năng của TP Hà Nội đang ra quân xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị tại các quận, huyện, để lập lại cảnh quan văn minh đô thị, trả lại phần đường dành cho người đi bộ, nhưng dọc các tuyến đường dưới Vành đai 3, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để dừng đỗ ô tô vẫn đang diễn ra ngang nhiên.

Video Cận cảnh vỉa hè, lòng đường dưới Vành đai 3 bị chiếm dụng đỗ ô tô: 

Dọc trục đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, thuộc các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để đỗ ô tô trái phép, hay các loại ô tô, xe hợp đồng, taxi... dừng đỗ thành 2 - 3 hàng dưới lòng đường, đã diễn ra lâu nay, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng nói, mặc dù dọc trục đường trên có đặt hàng loạt biển cấm dừng đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội hoặc của các cơ quan đoàn thể đặt trước trụ sở, nhưng các chủ phương tiện, lái xe vẫn "phớt lờ" biển cấm, quy định, đỗ ô tô bừa bãi, ngang nhiên, ngay cạnh biển cấm, không chỉ đẩy người đi bộ xuống lòng đường, mà còn gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Chú thích ảnh
Cảnh ô tô cá nhân, xe hợp đồng, taxi, dừng đỗ thành 2 - 3 hàng xe dưới lòng đường trước chung cư Kim Văn - Kim Lũ trên đường Nguyễn Xiển diễn ra lâu nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Chú thích ảnh
Ô tô đỗ vô tội vạ trên vỉa hè trước cổng Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế trên đường Nguyễn Xiển, mặc dù có biển cấm đỗ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Chú thích ảnh
Toàn bộ diện tích vỉa hè đường Nguyễn Xiển hàng ngày bị chủ các ô tô chiếm dụng làm nơi đỗ xe sai quy định.
Chú thích ảnh
Thậm chí, ô tô đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường vây kín nhà chờ xe buýt tại đây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi có xe buýt ra vào đón trả khách.
Chú thích ảnh
Tương tự, toàn bộ vỉa hè, một phần lòng đường đường Khuất Duy Tiến nối đường Nguyễn Xiển cũng bị chiếm dụng toàn bộ làm nơi đỗ xe ô tô.
Chú thích ảnh
Trước cổng Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông trên đường Khuất Duy Tiến mặc dù có biển không đỗ xe, nhưng toàn bộ 2/3 vỉa hè bị chiếm dụng để ô tô các loại.

Thậm chí, nhiều đoạn diện tích vỉa hè, lòng đường còn bị ô tô đỗ vô tội vạ, vây kín các nhà chờ xe buýt, cửa ra vào các hầm bộ hành trên trục tuyến đường, khiến người đi bộ không còn lối đi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi có xe buýt ra vào đón trả khách. Nhiều xe taxi của các hãng còn "xẻ thịt" vỉa hè trên trục đường làm điểm dừng đỗ, đón khách như dưới lòng đường...

Chưa hết, trục đường nói trên nằm dưới đường Vành đai 3 hiện nay là "điểm nóng" ùn tắc giao thông của TP Hà Nội, đang là bài toán khó giải của các cơ quan chức năng, các quận có trục đường đi qua. Nhất là vào giờ cao điểm hàng ngày, người và xe thường xuyên trong cảnh nhích từng vệt bánh xe, giao thông càng thêm bị bức tử bởi tình trạng ô tô đủ loại chiếm dụng vỉa hè để dừng đỗ. ​Mặc dù tình trạng này tồn tại lâu nay, kể cả khi lực lượng chức năng các địa phương đang thực hiện tháng ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhưng vẫn chưa được giải tỏa.  

Chú thích ảnh
Tuyến đường Phạm Hùng nối đường Khuất Duy Tiến để hàng loạt biển Khu vực cấm dừng đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường nhưng vô hiệu hóa. 
Chú thích ảnh
Cảnh ô tô đỗ hàng loạt ngay trước biển cấm.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Nguyễn Xiển là một trong những "điểm nóng" ùn tắc giao thông dọc Vành đai 3 của thành phố, nhưng tình trạng xe ô tô đỗ xe chiếm dụng toàn bộ vỉa hè như trên càng bức tử thêm giao thông.
Chú thích ảnh
Thậm chí các loại xe taxi cũng chiếm dụng vỉa hè làm bãi đỗ xe, chờ đón khách như dưới lòng đường. 
Chú thích ảnh
Thêm vỉa hè tuyến đường Phạm Văn Đồng nối đường Khuất Duy Tiến phớt lờ biển cấm đỗ xe, dừng đỗ vô tội vạ cả ngày lẫn đêm.
Chú thích ảnh
Mặc dù tình trạng này tồn tại lâu nay, kể cả khi lực lượng chức năng các địa phương đang thực hiện tháng ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhưng vẫn chưa được giải tỏa.  

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đang thực hiện tháng ra quân lập lại trật tự đô thị theo chỉ đạo của TP Hà Nội, khi lực lượng liên ngành Công an - Thanh tra giao thông cơ sở đi tuần tra, kiểm tra, lập biên bản xử lý ô tô vi phạm (niêm phong xe nếu chủ xe vắng mặt), nhưng số đông ô tô dừng đỗ chiếm dụng vỉa hè vẫn tiếp diễn hàng ngày và sau khi lực lượng chức năng rời đi, mọi chuyện đâu lại vào đó! 

Nhiều người dân sinh sống tại đây bức xúc phản ánh, trục đường này có vỉa hè rộng rãi, nhiều cây xanh thoáng đãng, nhưng không gian công cộng này đang dần bị "xẻ thịt". Phớt lờ biển cấm, quy định pháp luật, tình trạng ô tô đỗ tràn lan từ trên vỉa hè xuống dưới lòng đường đã lấy hết phần đường đi bộ của người dân. Nhiều năm qua, lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, nhưng không hiểu vì sao vẫn tồn tại?

Chú thích ảnh
Tình trạng xe ô tô các loại đỗ xe ngang nhiên như trong bãi gửi xe, bịt kín lối lên xuống hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến. 
Chú thích ảnh
Khu vực dành cho người đi bộ, nhưng không biết đi đường nào khi ra khỏi hầm bộ hành, vì xe ô tô đã bịt kín vỉa hè.
Chú thích ảnh
Tình trạng ô tô các loại ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè dọc các tuyến đường trên không chỉ sai quy định, mà còn gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị...
Chú thích ảnh
... và thu hẹp khu vực các điểm chờ xe buýt của người dân dọc tuyến đường.  
Chú thích ảnh
Khi lực lượng liên ngành Công an - Thanh tra giao thông các địa phương kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm chủ phương tiện (kể cả niêm phong xe khi chủ xe vắng mặt), lượng xe đỗ chiếm dụng vỉa hè vẫn đông hàng ngày. 
Chú thích ảnh
Số lượng ô tô đỗ xe chiếm dụng vỉa hè bị xử phạt vi phạm rời đi khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt, sau đó, đâu lại vào đấy... 

Qua tìm hiểu, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã chia 3 mốc thời gian để các địa phương thực hiện "tổng chiến dịch" xóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định, ký cam kết chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng vỉa hè, lòng đường trong tháng 2/2023; đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trong tháng 3/2023 và từ ngày 1/4 - 1/11/2023, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm, chống tái diễn.

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm nói trên, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh; kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, không đúng quy định, gây cản trở giao thông; nhất là rà soát diện tích hè phố dành cho người đi bộ và giải tỏa các điểm dừng đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường sai quy định. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, các địa phương báo cáo kết quả về Thành ủy, UBND TP, trong đó nêu rõ các địa bàn còn nhiều vi phạm.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành phố giao Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự vỉa hè, lòng đường tại các cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội hàng tháng. Hy vọng các giải pháp mạnh tay của TP Hà Nội thời gian tới sẽ xóa bỏ triệt để vi phạm tại trục tuyến đường trên.

Bài, ảnh, video: Đăng Sơn-Trương Quân/Báo Tin tức