11:10 20/11/2021

Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên

Sáng 20/11, tại Khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cấp Trung ương Đoàn với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên”.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nhân dịp 90 năm ngày Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên tuyên bố trước tòa án thực dân “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” và anh dũng hy sinh vào rạng sáng ngày 21/11/1931.

Chương trình sinh hoạt chính trị có sự tham gia của các Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà; đại diện gia đình đồng chí Lý Tự Trọng và các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết: Đợt sinh hoạt chính trị này là dịp để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu niên cùng tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng; qua đó tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn. Trong thời gian này, tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt tổ chức các hoạt động, đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm câu nói nổi tiếng của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng và tưởng niệm 90 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng. Các cấp bộ Đoàn trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, kết nạp Lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng, thông qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần, ý chí và tấm gương tiêu biểu của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Trong khuôn khổ đợt sinh hoạt chính trị cấp Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng, tổ chức Lễ công bố mẫu tượng chân dung Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao thẻ đoàn viên cho các đoàn viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao Giấy chứng nhận kết nạp đoàn viên và Huy hiệu Đoàn cho 20 bạn đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng của tỉnh Hà Tĩnh; trao tặng kinh phí tu bổ, chỉnh trang Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng trị giá gần 500.000.000 đồng; tặng quà cho 20 gia đình có công với cách mạng (mỗi suất quà trị giá 3.000.000 đồng); thăm hỏi, tặng quà thân nhân Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng (trị giá 10.000.000 đồng); trao tặng 20 máy tính bảng phục vụ việc học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình “Cùng em học trực tuyến”; ra mắt Công trình thanh niên “Mã QR giới thiệu về Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng”. Tổng giá trị hơn 600.000 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)