08:22 18/08/2020

Tinh thần 'giúp bạn là giúp mình' của công an Việt – Lào song hành cùng lịch sử cách mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 18/8 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chủ trì phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức mít tinh chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020).

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng . Ảnh: Xuân Tú/Pv TTXVN tại Lào

Đến dự lễ mít tinh về phía Lào có đồng chí Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; đồng chí Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; đồng chí Khammeang Phongthady, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Sounthone Xayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào cùng đại diện các bộ, ban ngành khác của Lào.

Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào cùng phu nhân; đồng chí Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào cùng với các đồng chí trưởng các ban, ngành và cơ quan xung quanh Đại sứ quán Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp liên doanh và cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn.

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại chặng đường phát triển của Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đại sứ nêu rõ trên chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả của mình. Công an nhân dân Việt Nam đã cùng với Lực lượng Công an Lào anh em đập tan nhiều âm mưu phá hoại và ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tinh thần hợp tác giúp đỡ “giúp bạn là giúp mình” của lực lượng công an hai nước Việt Nam – Lào đã song hành cùng chiều dài lịch sử cách mạng hai nước. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng hai nước Việt Nam - Lào, phá hoại tình đoàn kết vĩ đại đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân hai nước cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm. Đại sứ nêu rõ lực lượng công an hai nước Việt Nam - Lào cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực công tác, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự của mỗi nước, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào khẳng định bước vào thời kỳ đổi mới, Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vẫn là lực lượng đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, lực lượng công an nhân dân Việt Nam còn giúp đỡ lực lượng công an Lào để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao. Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào đã cùng nhau vượt qua bao gian khổ và thử thách trong quãng thời gian dài gắn liền với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao của hai Đảng – hai nhà nước, hai lực lượng vũ trang nói chung và giữa hai lực lượng công an nói riêng đã kề vai sát cánh, tận tình hợp tác giúp đỡ toàn diện cả về vật chất và tinh thần trên cơ sở liên minh chiến đấu. Đặc biệt là triển khai hợp tác phối hợp toàn diện trong công tác bảo vệ an ninh cũng như hợp tác xây dựng lực lượng đem lại hiệu quả sâu sắc nhất; phát huy tiềm năng của hai lực lượng, nắm chắc mọi tình hình diễn biến, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển đất nước Lào và Việt Nam ngày một phồn vinh và thịnh vượng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, tạo mọi điều kiện phối hợp cho lực lượng của mỗi bên hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Trên thế giới không có mối quan hệ nào thắt chặt và sống động bằng sự hợp tác đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau như hai nước Lào – Việt Nam. Trong thời gian tới, hai nước Lào – Việt Nam phải nâng cao cảnh giác, phối hợp đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch hòng phá hoại sự đoàn kết giữa hai quốc gia; tăng cường hoạt động phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu trên lĩnh vực an ninh cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào, đã gửi lời cảm ơn về những lời nhận xét và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào dành cho Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành vũ khí sắc bén của Đảng Cộng sản Việt Nam, là công cụ bảo vệ Đảng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống ấm no của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; luôn là người bạn chiến đấu thủy chung của Lực lượng Công an Lào anh em vì cuộc sống ấm no của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)