07:20 18/07/2025

Tình hữu nghị Lào - Việt, biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2025), báo Pathet Lao - cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã Lào đã đăng tải hai bài xã luận, khẳng định ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước và nhấn mạnh vai trò đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Bài xã luận “ Hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam" đăng trên báo Pathet Lao của hãng Thông tấn xã Lào số ra ngày 17/7. Ảnh: TTXVN phát

Bài xã luận số ra ngày 18/7 có tiêu đề “Hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam”, nhấn mạnh Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có chung đường biên giới hơn 2.000 km, cùng dựa vào dãy núi Trường Sơn, cùng uống chung dòng nước Mekong và cùng chung chiến hào chiến đấu chống kẻ thù chung. Người dân hai nước Lào - Việt Nam có truyền thống giao lưu trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa, ở nhiều địa phương có nhiều gia đình là thông gia. Đặc biệt, hai nước Lào - Việt Nam có chung lý tưởng, khát vọng độc lập, hòa bình và hạnh phúc.

Bài viết khẳng định người dân hai nước có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong suốt nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau lâu đời giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, đã được củng cố và phát triển thành mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển thành mối quan hệ đoàn kết trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế và đã trở thành di sản vô giá của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Bài báo nhắc lại vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, khi thực dân kiểu cũ xâm lược 3 nước Đông Dương, Lào và Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đoàn kết đứng lên đấu tranh anh dũng giành độc lập. Việt Nam tuyên bố độc lập vào ngày 2/9/1945, trong khi Lào tuyên bố độc lập ngày 12/10/1945 và thành lập Chính phủ Lào Itxala.

Năm 1946, khi thực dân kiểu cũ quay trở lại xâm lược một lần nữa, Lào và Việt Nam đã liên minh chiến đấu chung một chiến hào với tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", cùng nhau chiến đấu chống quân xâm lược. Năm 1951, Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương ra Nghị quyết cho phép Lào và Campuchia thành lập Đảng riêng để lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của mỗi nước. Năm 1954, Lào mở các mặt trận trên đất Lào để chống trả thực dân, cắt đứt các tuyến tiếp viện của kẻ thù, phối hợp cùng bộ đội Việt Nam tấn công thực dân Pháp trong trận chiến Điện Biên Phủ, khiến quân Pháp chịu thất bại nặng nề, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định công nhận độc lập và chủ quyền của 3 nước Đông Dương.

Năm 1955, khi chủ nghĩa thực dân mới can thiệp và xâm lược 3 nước Đông Dương, Lào và Việt Nam tiếp tục đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung và giành thắng lợi. Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam được củng cố sâu sắc qua cuộc gặp năm 1960 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, hai nhà lãnh đạo đều đã khẳng định mối quan hệ đoàn kết Lào - Việt Nam là "đặc biệt và bền vững hơn núi hơn sông".

Năm 1962, hai nước Lào - Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Giai đoạn 1967 - 1973, quân và dân hai nước Lào - Việt Nam đã liên minh chiến đấu chống chiến tranh đặc biệt và chiến tranh đặc biệt tăng cường của đế quốc ngoại bang và bè lũ tay sai, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Chú thích ảnh
Bài xã luận “Hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam" đăng trên báo Pathet Lao của hãng Thông tấn xã Lào số ra ngày 18/7. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, bài xã luận số ra ngày 18/7 với tiêu đề “Quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt mang tính đặc biệt”, khẳng định trong lịch sử quan hệ quốc tế, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam là hình mẫu hiếm có, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của hai dân tộc.

Điểm nổi bật là hai nước đã cùng nhau trải qua và giành thắng lợi trong nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng: giành chính quyền năm 1945, chiến thắng thực dân năm 1954, giải phóng dân tộc năm 1975 và cùng thực hiện công cuộc đổi mới hiệu quả. Mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng thủy chung, trong sáng, tương trợ nhau vượt qua khó khăn, bất chấp sự chống phá của các thế lực thù địch.

Bài viết kết luận bằng lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane rằng, mối quan hệ Lào-Việt Nam là tấm gương sáng về tinh thần quốc tế vô sản, đặc biệt, lâu dài và toàn diện. Máu của các chiến sĩ Lào và Việt Nam đã cùng đổ, biểu tượng cho tình cảm sâu nặng và sự hy sinh vì lý tưởng chung. Những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần cách mạng tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai nước Lào - Việt Nam gìn giữ và phát huy, đưa mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện và bền vững trong thời đại mới.

Các bài xã luận đăng trên báo Pathet Lao nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2025), một lần nữa khẳng định rõ quan điểm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, để quan hệ ấy mãi là tài sản vô giá, trường tồn cùng thời gian và ngày càng đơm hoa kết trái trong thời đại mới.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)