05:08 17/05/2014

Tình hình miền đông Ukraine khiến Nga lo ngại

Trong bối cảnh chiến sự giữa người biểu tình miền đông Ukraine và lực lượng chính phủ vẫn tiếp diễn, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại xung quanh tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực này.

Trong bối cảnh chiến sự giữa người biểu tình miền đông Ukraine và lực lượng chính phủ vẫn tiếp diễn, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại xung quanh tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực này.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 15/5 nhận định: “Tình hình nội bộ ở Ukraine tiếp tục xấu đi. Việc chính quyền lâm thời Ukraine ngoan cố không sẵn sàng khởi động hòa giải dân tộc đã vi phạm thô bạo các thỏa thuận đạt được ở Geneva. Giai đoạn cuối của chiến dịch trấn áp người biểu tình đã chứng minh điều này”.

 

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một ô tô tại chốt kiểm soát trên đường dẫn vào Slavyansk ngày 15/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Lukashevich cho biết Nga kêu gọi Ukraine tỉnh táo và ngừng chiến dịch quân sự nhằm vào người dân của mình. Ông cũng kêu gọi mọi khu vực và lực lượng chính trị tham gia hội nghị bàn tròn ở Ukraine theo thỏa thuận Geneva.


Trước đó, lực lượng an ninh Ukraine đã thực hiện chiến dịch “chống khủng bố” ở khu vực đông nam nước này chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận Geneva được ký ngày 17/4 giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tổng cộng 15.000 binh sĩ, xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh, máy bay và tiểu đoàn bán quân sự của nhóm Cánh hữu đã được nhanh chóng đưa tới khu vực đông nam. Giao tranh giữa người biểu tình và binh sĩ Ukraine đã gây ra rất nhiều thương vong.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo sẽ tung đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu Nga và “đồng minh” ở Ukraine làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 tới.


Trong khi đó, thành phố Slavyansk ngày 16/5 vẫn là điểm nóng ở miền đông. Ở khu vực ngoại ô thành phố, quân đội Ukraine nã pháo vào vị trí của dân quân. Hãng Itar-Tass dẫn lời người phát ngôn lực lượng dân quân ở Slavyansk, ông Ilya, cho biết: Chiến sự đang diễn ra ở lối vào Slavyansk gần làng Andreyevka và Semyonovka, thị trấn Krasny Liman và Mount Karagun. Quân đội Ukraine đã gây áp lực cho dân quân. Họ nã súng đạn không ngừng suốt từ 14 giờ ngày 15/5. Cũng có thông tin cho biết họ đang huy động thêm vũ khí quân sự hạng nặng tới đây. Ông Ilya nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là giữ nguyên hàng ngũ và đẩy họ ra xa dần thành phố”.


Hiện các đường dẫn tới Slavyansk từ hướng thành phố Kramatorsk đã bị lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine chặn bằng xe thiết giáp và các chốt kiểm soát. Mọi lái xe đi qua đây đều bị khám xét người và đồ đạc cá nhân. Những ai vào Slavyansk mang theo máy ảnh hay máy quay bị lực lượng này đặc biệt nghi ngờ và kiểm tra kỹ. Binh sĩ Ukraine thậm chí còn tháo và rạch thủng các lốp xe dự phòng.


Tại điểm nóng này, hầu như đêm nào cũng diễn ra giao tranh giữa lực lượng Ukraine và dân quân. Tình trạng này đã khiến Liên hợp quốc lo ngại. Ngày 16/5, trong một báo cáo mới, cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Navi Pillay bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình miền đông, đặc biệt là vấn đề nhân quyền.


Thùy Dương