09:11 23/09/2025

Tỉnh Điện Biên chủ động bảo vệ rừng sau sắp xếp lại đơn vị hành chính

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Điện Biên chính thức thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi này mở ra hướng quản lý tinh gọn, hiệu quả hơn, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) – nhiệm vụ vốn đã nhiều khó khăn, thách thức.

Rà soát địa bàn, đảm bảo quản lý thông suốt

Để việc quản lý rừng không bị gián đoạn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm rà soát toàn bộ địa bàn xã, phường được giao phụ trách, đề xuất số lượng công chức kiểm lâm phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, các hạt phối hợp chặt chẽ với địa phương giáp ranh để tiếp nhận tài liệu, hồ sơ và bàn giao hiện trạng rừng giữa các xã cũ và xã mới, nắm chắc diện tích, ranh giới, các khu vực trọng điểm.

Chi cục cũng yêu cầu các hạt kiểm lâm nhanh chóng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và kế hoạch PCCCR cho các xã mới và các chủ rừng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Hiện toàn tỉnh có 10 Hạt Kiểm lâm hoạt động theo mô hình liên xã, mỗi hạt phụ trách từ 3–6 xã, tương ứng diện tích rừng từ 18.689 ha đến hơn 81.913 ha. Việc phân công kiểm lâm địa bàn được thực hiện theo nguyên tắc kế thừa, hợp lý, ưu tiên những xã có diện tích rừng lớn, địa bàn khó khăn, phức tạp.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng đặc dụng Mường Phăng

Thực tế tại Hạt Kiểm lâm Mường Chà cho thấy, dù diện tích rừng được giao quản lý hiện vẫn giữ mức trên 41.000 ha, nhưng việc sáp nhập xã khiến địa bàn quản lý thay đổi mạnh. Các xã Sá Tổng, Mường Tùng, Huổi Lèng, trước đây do Mường Chà quản lý, nay chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm Mường Lay, trong khi Mường Chà tiếp nhận thêm ba địa bàn Si Pa Phìn, Phìn Hồ và Mường Pồn cũ.

Để đảm bảo nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng diễn ra thuận lợi, Hạt Kiểm lâm Nậm Pồ đã chủ động rà soát các quy chế, kế hoạch phối hợp với UBND xã và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, các tổ chức chính trị, xã hội của xã mới để kịp thời sửa đổi, bổ sung. Ban chỉ đạo PCCCR cấp xã, các tổ đội quản lý bảo vệ rừng thôn bản cũng được kiện toàn, ký kết lại quy chế hoạt động để thích ứng với cơ cấu hành chính mới.

Nhiệm vụ tăng, biên chế giảm – thách thức lớn

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 48%, tương đương khoảng 458.000 ha rừng. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, biên chế kiểm lâm sẽ giảm 20% so với năm 2025, tức giảm khoảng 42 người. Với lực lượng hiện có, trung bình mỗi công chức kiểm lâm địa bàn sẽ phải quản lý hơn 4.700 ha rừng – khối lượng công việc nặng nề trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao.

Chú thích ảnh
Dọn dẹp thực bì, tạo đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng đặc dụng Mường Phăng

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: “Sự thay đổi mô hình quản lý đòi hỏi chúng tôi không chỉ thích ứng nhanh về tổ chức mà còn phải tăng cường năng lực ứng phó với cháy rừng. Nhiệm vụ tăng, diện tích rừng lớn, trong khi lực lượng giảm là thách thức rất lớn”.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực.

Để giảm áp lực, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã và đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại như hệ thống cảnh báo cháy rừng trực tuyến, bản đồ số, máy bay không người lái (drone) để giám sát rừng. Các công cụ này giúp rút ngắn thời gian kiểm tra hiện trường, nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm điểm cháy và hỗ trợ công tác chữa cháy kịp thời.

Song song với đó, tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức kiểm lâm nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm trong tình hình mới; đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các chủ rừng, cộng đồng dân cư để phát huy phương châm “phòng là chính, chữa cháy kịp thời”.

Chú thích ảnh
Đánh dấu lên cây trên đường tuần tra, bảo vệ rừng đặc dụng

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, lực lượng kiểm lâm Điện Biên vẫn kiên định mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Việc chủ động rà soát, điều chỉnh quản lý trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, kết hợp ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ, được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh đảm bảo an toàn cho rừng, hạn chế tối đa cháy rừng trong những năm tới.

Với phương châm “giữ rừng như giữ nhà”, Điện Biên đang từng bước củng cố lực lượng, hoàn thiện phương án quản lý để vượt qua thách thức về nhân lực, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ vững chắc tài nguyên quý giá và lá phổi xanh của Tây Bắc.

PV