06:17 05/06/2025

Tình báo Ukraine: Nga tăng mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo, Kiev 'báo động đỏ'

Nga đang sản xuất hàng trăm tên lửa đạn đạo mỗi năm, vượt xa tốc độ sản xuất của Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, Ukraine ngày càng thiếu vũ khí đánh chặn, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng phòng thủ nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr-M từ tàu chiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) vừa công bố những số liệu "đáng báo động" với Kiev về việc Nga gia tăng đáng kể sản lượng tên lửa đạn đạo trong năm qua. Dựa trên dữ liệu mà HUR chia sẻ với báo The Kyiv Independent (Ukraine) ngày 4/6, sản lượng tên lửa đạn đạo của Moskva đã tăng ít nhất 66%, một tín hiệu đáng lo ngại cho an ninh của Ukraine trong bối cảnh kho tên lửa phòng không của nước này đang dần cạn kiệt.

Sản lượng tăng vọt: Từ Iskander-M đến Kinzhal

Cụ thể, dữ liệu của HUR cho thấy Nga hiện đang sản xuất từ 60 đến 70 tên lửa Iskander-M – phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn – và 10 đến 15 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mỗi tháng. Những con số này thể hiện mức tăng vượt trội so với thời điểm trước đó. Vào tháng 5/2024, Nga được báo cáo chỉ sản xuất khoảng 40 tên lửa Iskander-M, và vào tháng 4/2024, con số này đối với Kinzhal là 4-5 quả. Điều này đồng nghĩa với mức tăng sản lượng thấp nhất là 66,67% và cao nhất lên tới 88,89% đối với tên lửa Iskander-M.

Sự gia tăng này đặc biệt đáng chú ý khi nhìn lại tuyên bố của Tổng Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov trước đó, khi ông cho rằng Nga đã gần cạn kiệt tên lửa đạn đạo Iskander. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, người phát ngôn của HUR Andriy Yusov đã thừa nhận sự phục hồi đáng kể, với việc Nga tăng sản lượng lên khoảng 40 đến 50 tên lửa Iskander mỗi tháng.

Kho dự trữ khổng lồ và thách thức gia tăng với Ukraine

Bên cạnh sản lượng, số liệu tình báo cũng tiết lộ Nga đang sở hữu một kho dự trữ khổng lồ với "gần 600 tên lửa Iskander-M" và "hơn 100" tên lửa Kinzhal. Đây là những con số đáng kể, cho phép Nga duy trì cường độ tấn công vào Ukraine trong thời gian dài.

Mối lo ngại càng lớn hơn khi các cuộc tấn công đạn đạo của Nga vào Ukraine đã trở nên nguy hiểm hơn trong những tháng gần đây. Nguyên nhân chính là do kho tên lửa phòng không của Ukraine, đặc biệt là đạn dược cho các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, đang dần cạn kiệt. Điều này tạo ra một "lỗ hổng" đáng kể trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công chính xác của Nga.

Nếu số liệu của HUR là chính xác, sản lượng tên lửa đạn đạo hiện tại của Nga đang vượt xa tổng sản lượng tên lửa PAC-3 MSE dành cho hệ thống phòng không Patriot – một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo được nhiều nước châu Âu ưa chuộng. Lockheed Martin, nhà sản xuất Patriot, chỉ hy vọng sẽ tăng sản lượng lên 650 tên lửa mỗi năm vào năm 2027. 

Điều này cho thấy sự chênh lệch đáng kể về năng lực sản xuất giữa Nga và phương Tây trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Hơn nữa, các hệ thống phòng không khác của phương Tây như SAMP/T và IRIS-T vẫn chưa chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Xem video Nga phóng tên lửa Iskander tháng 4/2016. Nguồn: TASS 

Đáng chú ý, Nga được cho là đã nâng cấp các tên lửa Iskander mới nhất của mình với hệ thống radar mồi bẫy và đường bay khó dự đoán hơn, khiến chúng trở nên khó bị bắn hạ hơn, ngay cả khi đối đầu với các hệ thống phòng thủ Patriot tiên tiến.

Ngoài ra, tình báo quân sự Ukraine cũng ước tính "Nga đang nắm giữ một kho dự trữ gồm 60 tên lửa KN-23 từ Triều Tiên". Những tên lửa này được cho là tương tự Iskander-M nhưng mang đầu đạn nặng một tấn, mạnh hơn so với các tên lửa tương đương của Nga, tăng thêm sức công phá cho các cuộc tấn công của Moskva.

Bên cạnh tên lửa đạn đạo, tổng sản lượng tên lửa hành trình của Nga cũng tiếp tục tăng. Nga có khả năng sản xuất 60 đến 70 tên lửa X-101, 25 đến 30 tên lửa tàng hình tầm xa Kalibr, tối đa 10 tên lửa X-32 và 20-30 tên lửa chống hạm Onyx và Zircon.

Báo The Kyiv Independent lưu ý, mặc dù Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào các sân bay của Nga vào ngày 1/6 vừa qua, có thể đã hạn chế khả năng phóng một số tên lửa hành trình trên của Nga, nhưng thách thức với Kiev vẫn còn hiện hữu. Các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95M3 và Tu-22, thường mang các loại tên lửa hành trình tiên tiến, đều đã bị hư hại trong Chiến dịch Spiderweb của Ukraine, nhưng điều này chỉ là một phần nhỏ trong nỗ lực làm suy yếu năng lực tấn công của Nga.

Trong bối cảnh giao chiến tiếp diễn, Ukraine cũng đã nỗ lực phát triển hoạt động sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của riêng mình. Tuy nhiên, việc sản xuất quy mô lớn các loại tên lửa này phụ thuộc vào các khu công nghiệp lớn, vốn thường là mục tiêu của các cuộc không kích từ phía Nga, đặc biệt khi hệ thống phòng không của Ukraine đang bị hạn chế.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc