10:20 18/10/2025

Tình báo Ukraine cảnh báo về ‘mùa đông lạnh giá’ ở hàng chục vùng của Liên bang Nga

Hàng chục khu vực trên khắp Liên bang Nga có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt sưởi ấm trong mùa đông năm nay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

Cảnh báo nêu trên được hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) đưa ra trên cơ sở trích dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, ở nhiều khu vực, hệ thống sưởi đang hoạt động gián đoạn hoặc thậm chí chưa được khởi động.

Dữ liệu tình báo cho thấy mức độ xuống cấp của các mạng lưới sưởi của Liên bang Nga trung bình vào khoảng 40%, và có nơi vượt quá 80%.

Nhiều năm qua không có khoản đầu tư đáng kể nào cho hạ tầng tiện ích công cộng, trong khi việc tăng giá dịch vụ lại không mang đến cải thiện nào.

Trong mùa hè, đã có những thành phố lớn bị mất nước hoàn toàn; và đến mùa đông, hàng chục khu vực có nguy cơ bị mất sưởi diện rộng.

Tại làng Vysokogornoye, thuộc vùng Khabarovsk, hệ thống sưởi năm nay không thể khởi động do nhà máy nồi hơi đã bị cháy từ tháng Hai.

Ở Tomsk, giới chức địa phương báo cáo rằng gần như toàn bộ các tòa nhà đã được kết nối với hệ thống sưởi, nhưng thực tế trên mạng xã hội lại tràn ngập lời than phiền từ người dân rằng tình hình tồi tệ hơn nhiều.

Câu chuyện tương tự đang lặp lại trên khắp nước Nga.

Tại Omsk, chính quyền tuyên bố đã kết nối 100% hệ thống sưởi từ ngày 11/10, song người dân vẫn phải chịu cảnh rét buốt. Ở nông thôn, tình trạng áp lực thấp, nổ lò sưởi và nồi hơi hỏng hóc diễn ra phổ biến.

Tại Birobidzhan, chính quyền thậm chí còn đổ lỗi cho người dân vì tự “để lạnh” với lý do họ không xả khí trong lò sưởi và từ chối cho công nhân bảo trì vào nhà.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine nhấn mạnh: “Liên bang Nga đang bước vào mùa lạnh với những vấn đề giống như các năm trước: đường ống cũ kỹ, thiếu hụt ngân sách kinh niên, và thái độ thờ ơ của quan chức. Chỉ khác là lần này, cái giá phải trả có thể không hề nhỏ đối với hàng triệu hộ gia đình”.

Trước đó, Ukrinform cũng đưa tin rằng Liên bang Nga đã ghi nhận mức kỷ lục về các khoản thế chấp không còn khả năng chi trả.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về các thông tin nêu trên của Ukrinform, tuy nhiên, mùa đông năm nay có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine còn tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga

Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Nguồn Mở (OSC) tổng hợp, kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã tiến hành ít nhất 58 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trọng yếu của Liên bang Nga, sử dụng thiết bị bay không người lái bay sâu tới khoảng 2.000 km vào lãnh thổ Liên bang Nga để tấn công các nhà máy lọc dầu, trạm bơm, kho chứa và cảng xuất khẩu.

Hơn một nửa số vụ tấn công (29 vụ) nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở phần châu Âu của Liên bang Nga, trải dài từ vùng Krasnodar bên Biển Đen đến các cơ sở gần Moskva và St Petersburg, cùng nhà máy lọc dầu Ukhta gần Vòng Bắc Cực. Nhà máy lọc dầu xa nhất bị tấn công (ở Tyumen) nằm sâu 1.992 km trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Ba nhà máy lọc dầu là Syzran, Saratov ở vùng Volga và Afipsky ở miền Nam đã bị tấn công ít nhất ba lần trong hai tháng qua.

Ukraine cũng đã tiến hành ít nhất 18 cuộc tấn công vào các trạm bơm. Từ ngày 13 đến 22/8, ba vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các trạm Unecha và Nikolskoye ở miền Tây Liên bang Nga, nằm trên tuyến đường ống Druzhba thời Liên Xô – tuyến xuất khẩu dầu chính của Liên bang Nga sang Hungary và Slovakia.

Ngoài ra, theo OSC, có sáu vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đường không và đường biển vào các cảng xuất khẩu của Liên bang Nga ở Biển Đen và Biển Baltic.

Để đáp trả, theo kênh RT, Moskva đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm cả các xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc