12:17 22/12/2025

Tình báo quân đội Ukraine tung video phóng hoả tiêm kích Su-30 và Su-27 của Nga trị giá 100 triệu USD

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), lực lượng du kích của nước này đã phóng hỏa một tiêm kích Su-30 và một tiêm kích Su-27 của Liên bang Nga trong một chiến dịch diễn ra vào đêm 21/12 tại tỉnh Lipetsk của Liên bang Nga

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 22/12 cho biết thông tin nêu trên được Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố cùng ngày và cuộc tấn công nhằm vào một sân bay quân sự gần thành phố Lipetsk, cách biên giới Ukraine khoảng 340 km, đã khiến hai máy bay quân sự bốc cháy.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, chiến dịch thành công sau khi phía Ukraine nghiên cứu kĩ các tuyến tuần tra và lịch trực gác, cho phép người thực hiện xâm nhập cơ sở quân sự, tấn công các tiêm kích Liên bang Nga trong nhà chứa, sau đó rời khỏi sân bay mà không bị phát hiện.

Việc lên kế hoạch cho chiến dịch mất hai tuần và được tiến hành bởi một “đại diện của phong trào kháng chiến” chống lại chính quyền Liên bang Nga.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine ước tính giá trị của các máy bay bị vô hiệu hóa lên tới 100 triệu USD.

Xem video liên quan do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố trên kênh YouTube ngày 22/12/2025

Su-27 là tiêm kích hai động cơ của Liên bang Nga, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, trong khi Su-30 là biến thể hai chỗ ngồi, đa nhiệm, có tầm bay xa hơn và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp để thực hiện các nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Liên bang Nga sử dụng các tiêm kích này trên không phận Ukraine chủ yếu cho tuần tra trên không, đánh chặn máy bay Ukraine và yểm trợ cho các cuộc tấn công gây thương vong lớn nhằm vào quốc gia láng giềng.

Ukraine thường xuyên tiến hành các chiến dịch tại các vùng lãnh thổ bị hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga cũng như bên trong Liên bang Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moskva.

Trước đó, báo The Kyiv Independent tối 21/12 dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tấn công diễn ra ngày 20/12 bởi thiết bị bay không người lái do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “A” (Alpha) của SBU vận hành.

Belbek là một sân bay quân sự của Liên bang Nga tại Crimea nằm gần Sevastopol, được lực lượng Liên bang Nga sử dụng như một trung tâm then chốt để triển khai máy bay tiêm kích và bố trí các khí tài phòng không trên bán đảo.

Viết trên Telegram, SBU cho biết: “Các thiết bị bay không người lái tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU đã đánh trúng hai máy bay Su-27 tại sân bay quân sự của Liên bang Nga ở Belbek, Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Một trong số các máy bay đang ở đường băng với đầy đủ tải trọng chiến đấu và sẵn sàng xuất kích — đã bị phá hủy”.

SBU cho biết tổng giá trị của hai máy bay ước tính khoảng 70 triệu USD. Cơ quan này cũng cho biết tháp kiểm soát của sân bay đã bị đánh trúng, điều này “có thể làm phức tạp việc tổ chức và kiểm soát các chuyến bay tại sân bay”.

Theo SBU, đây đã là cuộc tấn công thành công thứ hai của cơ quan này nhằm vào sân bay Belbek trong những ngày gần đây.

Chú thích ảnh
Thông báo trên Telegram của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) về cuộc tấn công  phá huỷ 2 tiêm kích Su-27 trị giá 70 triệu USD của Liên bang Nga tại Crimea. Ảnh chụp màn hình SBU/Telegram

Trước đó vào ngày 18/12, các thiết bị bay không người lái của SBU đã đánh trúng các khí tài của Liên bang Nga trị giá hàng trăm triệu USD, bao gồm hai radar Nebo-SVU, một radar 92N6 của hệ thống S-400 Triumph, một hệ thống phòng không Pantsir-S2, và một máy bay MiG-31 với đầy đủ tải trọng chiến đấu.

Theo SBU, các cuộc tấn công vào những sân bay then chốt của Liên bang Nga cùng việc phá hủy máy bay và các hệ thống phòng không tại Crimea “làm suy giảm đáng kể tiềm lực quân sự của đối phương trong khu vực”.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các uộc tấn công nêu trên nâng tổng số máy bay của Liên bang Nga bị phá hủy kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu tháng 2/2022 lên 432 chiếc.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin do phía Ukraine đưa ra ở trên.

Thành Nam/Báo TIn tức và Dân tộc