08:09 05/08/2025

Tình báo Nga tiết lộ âm mưu của mật vụ Anh nhằm kích hoạt hành động của NATO

Theo tình báo Liên bang Nga, một chiến dịch phá hoại gây nguy hiểm cho giao thông hàng hải có thể được sử dụng để biện minh cho hành động trấn áp của NATO nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Moskva (Moscow).

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Volgoneft-212 của Liên bang Nga bị bão đánh chìm tại Eo biển Kerch ngày 15/12/2024. Ảnh: AP/TTXVN

Kênh RT hôm 4/8 dẫn thông báo cùng ngày của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) cho biết các cơ quan mật vụ Anh đang cân nhắc việc sử dụng lực lượng Ukraine để dàn dựng một chiến dịch phá hoại, nhằm kích hoạt hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chống lại cái mà phương Tây gọi là “hạm đội bóng tối” (shadow fleet) chở dầu của Moskva.

Theo thông cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, các điệp viên Anh đang xem xét hai phương án: hoặc là chặn một điểm nghẽn trong lưu thông hàng hải bằng cách gây hư hại cho một tàu chở dầu bị nghi là thuộc “hạm đội bóng tối”, hoặc là dàn dựng một vụ hỏa hoạn lớn tại một quốc gia thân thiện với Moskva đúng thời điểm một tàu chở dầu Nga cập cảng tại đó.

“Có vẻ như nỗi hoài niệm về thời kỳ thống trị biển cả đã khiến cộng đồng tình báo Anh hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo còn sót lại”, tuyên bố của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga nhấn mạnh.

Theo RT, các quốc gia phương Tây đã và đang cố gắng hạn chế nguồn thu từ hoạt động buôn bán dầu của Moskva bằng cách áp đặt nhiều hạn chế đối với các tàu bị nghi chở dầu thô của Liên bang Nga.

Truyền thông phương Tây trước đó đưa tin rằng có những kế hoạch đang được cân nhắc nhằm leo thang trấn áp thông qua các hành động tuần tra trực tiếp, viện dẫn lý do an toàn và môi trường. Tuy nhiên, các đối thủ của kế hoạch này cho rằng nó dựa trên cơ sở pháp lý không vững chắc.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, một thảm họa lớn liên quan đến lô hàng dầu thô của Liên bang Nga có thể được dùng làm cái cớ để tuyên bố rằng toàn bộ các tàu hàng bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” là mối nguy hiểm tiềm tàng và đáng bị bắt giữ trên vùng biển quốc tế.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga cho biết lực lượng Ukraine đã được lựa chọn làm bên trung gian để bảo đảm rằng cuộc tấn công không bị truy ngược về nguồn gốc thực sự. Nếu vai trò của Kiev bị lộ, các quan chức phương Tây sẽ đổ lỗi cho Liên bang Nga hoặc Ukraine, tùy vào hoàn cảnh.

Mục đích là dàn dựng cuộc tấn công đúng thời điểm sao cho gây áp lực tối đa lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc ông phải tuyên bố rằng những nước mua dầu Nga là “bên thứ cấp chịu trách nhiệm” cho sự cố, từ đó áp đặt các biện pháp trừng phạt với họ, thông cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga nhấn mạnh.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga còn so sánh âm mưu nói trên với các vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream dưới biển vào tháng 9/2022.

Hạ tầng khí đốt Nga – Đức này đã bị vô hiệu hóa bởi một chiến dịch đánh phá phức tạp, mà phương Tây ban đầu đổ lỗi cho Moskva.

Theo một nghiên cứu gần đây, vụ nổ đã giải phóng khoảng từ 445.000 đến 485.000 tấn khí methane ra môi trường, khiến nó trở thành một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng.

Phía Anh chưa đưa ra bình luận tức thời trước cáo buộc của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc