03:17 26/03/2011

Tình báo Nga: Liên quân chuẩn bị chiến dịch trên bộ ở Libi

Ngày 26/3, Hãng thông tấn RIA-Novosti của Nga khẳng định lực lượng liên quân do NATO đứng đầu đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ ở Libi.

Ngày 26/3, Hãng thông tấn RIA-Novosti của Nga khẳng định lực lượng liên quân do NATO đứng đầu đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ ở Libi.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, nguồn tin trên, do một quan chức tình báo cấp cao của Nga tiết lộ, xác nhận liên quân đang tích cực vạch kế hoạch mở chiến dịch trên bộ ở Libi và chiến dịch này có thể sẽ bắt đầu vào cuối tháng Tư- đầu tháng Năm tới. Nguồn tin nêu rõ NATO do Mỹ và Anh đi tiên phong sẽ mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Libi nếu các cuộc không kích không buộc được nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đầu hàng và từ chức.

Liên minh Châu Phi (AU), cho biết, chính phủ Libi đã nhất trí với Lộ trình 5 điểm được thiết lập bởi Ủy ban đặc biệt Cấp Cao AU nhằm giải quyết khủng hoảng tại Libi. Ảnh: Chủ tịch Ủy ban AU Jean Ping (phải) phát biểu tại cuộc gặp với phái đoàn Libi do Chủ tịch Quốc hội Ahmed Zouni dẫn đầu tại trụ sở AU ở Addis Ababa (Êtiôpia), ngày 25/3. THX/TTXVN

Nguồn tin nhấn mạnh để phục vụ chiến dịch này, Mỹ bước đầu đã điều hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và tàu chiến đến khu vực Địa Trung Hải, đồng thời nhiều nước NATO cũng tỏ ý sẵn sàng ủng hộ Mỹ và tham gia chiến dịch này.

Trong khi đó, một quan chức NATO ngày 25/3 cho biết liên minh quân sự này đã chỉ định Tướng ba sao người Canađa Charles Bouchard làm người chỉ huy các chiến dịch của NATO tại Libi.

Được biết Tướng Busát sẽ chỉ huy việc áp đặt vùng cấm bay và cấm vận vũ khí theo ủy quyền của LHQ. Ông cũng sẽ nắm quyền chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của binh sĩ ủng hộ Chính phủ Libi một khi và nếu 28 thành viên của NATO đảm trách toàn bộ chiến dịch tại Libi từ Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng liên quân thông báo ngày 25/3, Cata đã trở thành quốc gia Arập đầu tiên bắt đầu tham gia hoạt động tuần tra vùng cấm bay tại Libi. Theo tuyên bố này, một máy bay phản lực Mirage 2000-5 của Cata đã cùng một máy bay tương tự của không quân Pháp tuần tra một khu vực trên không phận của Libi.

Tại Libi, các cuộc không kích của lực lượng liên quân đã bước sang ngày thứ 7. Một nhân chứng cho biết một khu quân sự tại ngoại ô Tajuraa, phía Đông Tripôli, sáng 26/3 đã bị cháy sau khi xảy ra ba vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực. Nhân chứng này nói: "Ba vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển khu vực. Vụ tấn công nhằm vào một căn cứ rađa quân sự và khu vực này hiện vẫn đang cháy".

Nhiều khu quân sự khác xung quanh Tripôli là mục tiêu tấn công thường xuyên kể từ khi liên quân mở cuộc không kích vào Libi. Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Libi đưa tin máy bay chiến đấu liên quân tối 25/3 đã tiến hành các vụ không kích vào thị trấn Zliten, cách thủ đô Tripôli 160 km về phía Đông.

Cũng trong ngày 25/3, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Bamacô của Mali, bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Cađaphi, trong một cuộc tuần hành phản đối các vụ không kích của phương Tây nhằm vào quân đội của ông Cađaphi.

TTXVN