07:10 17/07/2020

Tình báo Mỹ: Phòng không Iran vào trạng thái báo động cao

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN ngày 16/7, một quan chức Mỹ cho biết lực lượng vũ trang Iran lo ngại nguy cơ đe dọa chế độ sau khi xảy ra một loạt vụ, cháy, nổ bí ẩn tại nước này.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ cháy nổ ở phía Bắc thủ đô Tehran, Iran ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức này, tình báo Mỹ những ngày gần đây nhận được các tín hiệu cho thấy Iran đã đặt một số đơn vị phòng không vào trạng thái báo động cao.

Việc nâng mức báo động sẵn sàng chiến đấu này không nằm trong nhiệm vụ huấn luyện, diễn  tập, mà là để đối phó với những diễn biến, lo sợ, mối đe dọa gần đây. 

Trước đó, Iran hứng chịu một loạt các vụ cháy, nổ chưa rõ nguyên nhân, nhiều trong số đó nhằm vào các khu vực, địa điểm nhạy cảm như cơ sở hạt nhân Natanz.

Xuất hiện đồn đoán cho rằng đây có thể là một phần trong chiến lược phá hoại mà người đứng sau là Israel. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Hoài Thanh/Báo Tin tức