03:19 26/03/2025

Tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ từ hoạt động truyền thông của Nga

Theo đài RT ngày 25/3, Cộng đồng Tình báo Mỹ đã công bố "đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2025", trong đó cảnh báo rằng các hoạt động gây ảnh hưởng từ phía Nga có khả năng sẽ gia tăng cả về mức độ tinh vi lẫn quy mô trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ông John Ratcliffe - Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo cho rằng Moskva đang sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các cơ quan truyền thông nhà nước như RT, nhằm định hướng dư luận, gây chia rẽ nội bộ tại Mỹ và làm suy yếu niềm tin vào thể chế dân chủ của nước này.

Tài liệu cáo buộc Nga triển khai các chiến dịch ảnh hưởng thông qua các tổ chức trung gian như các nhóm phát tán thông tin giả mạo trên mạng xã hội và truyền thông quốc gia, với mục tiêu khuếch đại bất đồng xã hội, dẫn dắt dư luận Mỹ và che giấu sự can thiệp của Nga.

Bản đánh giá tiếp tục nhắc lại các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào các kỳ bầu cử tại Mỹ, điều mà Moskva nhiều lần phủ nhận. Theo báo cáo, ngay cả khi các nỗ lực này không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử, việc gây hoài nghi về tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử Mỹ đã đủ để đạt được một trong những mục tiêu then chốt của Nga.

Việc công bố báo cáo diễn ra trong bối cảnh Moskva và Washington đang nỗ lực tái khởi động đối thoại ngoại giao nhằm giảm căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và từng bước hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương. Một ngày trước đó, các chuyên gia Nga và Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 12 giờ tại Riyadh, Saudia Arabia, đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc khôi phục "Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen". Theo nội dung thỏa thuận, Ukraine sẽ được đảm bảo hành lang an toàn để xuất khẩu nông sản, trong khi Nga sẽ được xem xét nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt liên quan đến xuất khẩu lương thực và phân bón.

Trước đó vào tháng 9/2024, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một loạt biện pháp hạn chế mới nhắm vào các cơ quan truyền thông Nga và cáo buộc nước này đang tìm cách làm suy yếu nền dân chủ Mỹ. Ngoại trưởng Antony Blinken thời điểm đó tuyên bố RT thực chất là một cánh tay nối dài của cơ quan tình báo Nga.

Phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đây là hành động xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Trong một diễn biến gần đây, nhà báo Mỹ Ben Swann, người từng phụ trách hoạt động của RT tại Mỹ, đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ các hạn chế, cho rằng những biện pháp này đi ngược lại quyền tự do báo chí và vi phạm các nguyên tắc được bảo đảm trong Hiến pháp Mỹ.

Hoàng Anh/Báo Tin tức