03:00 20/03/2020

Tình báo Israel ‘gom’ gấp 100.000 bộ test COVID gửi về nước

Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) đã gom được 100.000 bộ xét nghiệm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) và gửi ngay về nước. Đây chỉ là lô đầu tiên trong số 4 triệu bộ kit mà Mossad đảm bảo sẽ đưa về Israel những ngày tới.

Chú thích ảnh
Một y tá cầm bộ xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Y tế UW ở Seattle, Mỹ ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel là cơ quan truyền thông đầu tiên đăng tải thông tin Mossad đã sở hữu được và vận chuyển về ngay 100.000 bộ xét nghiệm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhằm giúp chính phủ tăng tốc xét nghiệm các bệnh nhân tiềm tàng. Channel 12 cho hay đây mới là lô hàng đầu tiên trong kế hoạch 4 triệu bộ kit xét nghiệm bổ sung mà Mossad sẽ chuyển về Israel trong những ngày tới.

Trang tin Ynet của Israel cho biết các bộ dụng cụ được “gom” từ hai quốc gia khác nhau, trong khi tờ Jerusalem Post cho hay Mossad đã nhận được sự đồng ý của các quốc gia đó.

Theo tạp chí Newsweek (Mỹ), Tổng giám đốc Bộ Y tế Israel Moshe Bar Siman-Tov ngày 19/3 đã xác nhận thông tin nói trên, mặc dù cấp phó của ông nói rằng vấn đề khó khăn chính của chính phủ hiện tại là nó không có đủ tăm bông (một thành phần của bộ xét nghiệm), chứ không phải thiếu cả bộ dụng cụ xét nghiệm.

Phát biểu với Đài truyền hình nhà nước Kan, ông Siman-Tov nói rằng, “chúng tôi cần kiểm tra xem bộ dụng cử xét nghiệm mà Mossad mang về có còn hạn và sử dụng được không” - tờ Times of Israel cho biết. "Chúng tôi đang huy động mọi nguồn nhân lực có trong nước để đối phó đại dịch", ông Siman-Tov nói thêm.

Nhưng cấp phó của ông là Itamar Grotto lại phát biểu với Ynet rằng "những gì được mang về vào lúc này không chính xác là những gì chúng tôi đang thiếu”. Ông giải thích, “có nhiều thành phần khác nhau trong bộ xét nghiệm... Vấn đề của chúng tôi là thiếu tăm bông".

Chú thích ảnh
Tăm bông là một thành phần của bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2. 

Đáp lại, các quan chức của Mossad đã tranh luận về lời khẳng định của ông Grotto, nói rằng: "Mossad đã mang về những gì được đề nghị". "Chúng tôi sẽ làm rõ các nhu cầu với Bộ Y tế. Kênh bí mật đã mở và sẽ tiếp tục được sử dụng để mang về những gì cần thiết".

Khi được đề nghị bình luận, văn phòng Thủ tướng Israel đã gửi một tuyên bố tới tạp chí Newsweek giải thích: "Chúng tôi huy động đầy đủ mọi khả năng của nhà nước để hỗ trợ đối phó với dịch COVID-19, bao gồm cả Mossad và các cơ quan khác. Thiết bị được đưa về Israel là theo yêu cầu và cần thiết". 

Giống như các quốc gia khác, Israel đã phải tích cực tăng cường năng lực xét nghiệm để có thể xử lý các trường hợp nghi mắc COVID-19 ở nước này và xác định nơi đang diễn ra sự lây lan. Chính phủ Israel cho biết họ có kế hoạch thực hiện 5.000 xét nghiệm mỗi ngày trong những ngày và tuần tới.

Không chỉ tại Israel, tình trạng thiếu tăm bông xét nghiệm và các dụng cụ y tế khác liên quan cũng là một thách thức hiện nay với ngành y tế Mỹ. Giới chức tại một số sở y tế nhà nước, bệnh viện và phòng thí nghiệm Mỹ nói với kênh CNN rằng họ cần thêm tăm bông xét nghiệm, thuốc thử, xy lanh và các dụng cụ khác cần thiết để tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Ở bang Minnesota, tình trạng thiếu hụt đã khiến một số phòng khám đóng cửa. Ở West Virginia, quan chức phụ trách y tế cho biết, bà đã phải cho tách lẻ từ các bộ xét nghiệm cúm để dùng. Tại Ohio, Cơ quan Y tế bang cho hay họ đang tập trung vào "xét nghiệm các bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất" vì "thiếu nguồn cung toàn cầu".

Nhà cung cấp bộ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, Roche cho biết họ tiến hành sản xuất liên tục, và đang phân phối 400.000 bộ xét nghiệm mỗi tuần cho các phòng thí nghiệm ở Mỹ, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Tính đến hết ngày 19/3 có 529 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 ở Israel, tăng 96 ca so với một ngày trước đó và hiện chưa có ca tử vong nào. Trong khi đó, virus SARS-CoV-2 đã tấn công 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, làm lây nhiễm gần 229.000 người và khiến 9.357 người tử vong.

Thu Hằng/Báo Tin tức