09:13 01/09/2026

Tình báo Hàn Quốc: Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra 'bất cứ lúc nào'

Một hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên dường như có thể diễn ra “bất cứ lúc nào” khi xuất hiện những dấu hiệu đối thoại giữa hai bên, một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn lời cơ quan tình báo nước này cho biết ngày 1/9.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump (phải) trong nhiệm kỳ đầu và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Khu phi quân sự (DMZ) năm 2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).

Theo hãng tin AFP, hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, cho đến nay, phản ứng công khai từ Bình Nhưỡng hầu hết vẫn im lặng, trong khi các nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán sắp diễn ra.

“Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, có một báo cáo cho rằng nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào”, nghị sĩ Hàn Quốc Youn Kun Young nói với các phóng viên, dẫn một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia.

“Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nào về liên lạc giữa hai bên được đưa ra, nhưng đã có những dấu hiệu của đối thoại”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump, người muốn khôi phục mối quan hệ mà ông tuyên bố có với nhà lãnh đạo Triều Tiên, cũng nói hồi tháng 8 rằng điều quan trọng là phải “hòa thuận” với ông Kim Jong-un, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng hiện có 57 vũ khí hạt nhân “rất mạnh”. Sau đó, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un có “những kỷ niệm và cảm xúc tốt đẹp” về ông Trump và mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn “tuyệt vời”, nhưng không đưa ra phản hồi rõ ràng về lời đề nghị của Tổng thống Mỹ.

Những bình luận của Tổng thống Trump về một cuộc gặp mới diễn ra cùng thời điểm Washington thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn hồi tháng 8. Động thái này khiến các đồng minh châu Á của Washington lo ngại, đồng thời làm dấy lên suy đoán rằng ông Trump đang tìm kiếm một thắng lợi về chính sách đối ngoại trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang bế tắc.

Vài giờ sau phát biểu của Tổng thống Trump, Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng. Các cuộc tập trận trên biển riêng biệt giữa Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản dự kiến bắt đầu ngày 7/9 cũng đã vấp phải phản ứng từ Bình Nhưỡng.

Yang Moo-jin, cựu hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, lưu ý rằng Bình Nhưỡng dường như không có nhiều động lực để tìm kiếm đàm phán với Mỹ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un ba lần tại các cuộc gặp thượng đỉnh nhằm đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa, nhưng không đạt được tiến triển cụ thể nào.

Tổng thống Mỹ thậm chí đi ngược lại chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ khi tuyên bố Triều Tiên “có thể coi là một cường quốc hạt nhân” vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, bình luận của ông Trump vào thời điểm đó - rằng ông “hoàn toàn” sẵn sàng gặp lại ông Kim Jong Un - vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Trung Quốc, đối thủ địa chính trị chính của Washington, cũng là đối tác thương mại lớn của Triều Tiên và là nguồn hỗ trợ ngoại giao, kinh tế quan trọng đối với nước này, vốn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc theo đường lối ôn hòa Lee Jae Myung đã theo đuổi đối thoại với Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, trái ngược với người tiền nhiệm theo đường lối cứng rắn Yoon Suk Yeol.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ những đề nghị của ông, gọi Seoul là kẻ thù “thù địch nhất” và tuyên bố nước này là một quốc gia hạt nhân “không thể đảo ngược”.

Bảo Hà/Báo TIn tức và Dân tộc