05:10 11/05/2015

Tình báo Đức bị tố do thám tập đoàn Siemens

Cơ quan tình báo BND của Đức đã tiếp tay để Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám tập đoàn công nghệ Siemens.

Vụ bê bối liên quan tới Cục Tình báo liên bang Đức (BND) tiếp tục có những tình tiết mới khi có thông tin cho biết cơ quan tình báo nước ngoài này của Đức đã tiếp tay để Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám tập đoàn công nghệ Siemens của Đức.

Trước đây, tập đoàn Siemens đã ký một hợp đồng hợp tác với Cơ quan tình báo viễn thông và thông tin đặc biệt SSSN của Nga.


Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông tin trên tờ "Hình ảnh Chủ nhật" của Đức ngày 10/5 cho biết lý do khiến NSA "quan tâm" tới Siemens là do tập đoàn này đã ký một hợp đồng hợp tác với Cơ quan quan tình báo viễn thông và thông tin đặc biệt SSSN (trước đây là FAPSI) của Nga.

Theo hợp đồng này, Siemens chuyển giao cho Nga các công nghệ viễn thông tình báo. SSSN là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, phân tích các thông tin và tín hiệu tình báo nước ngoài cũng như bảo vệ hệ thống viễn thông và thông tin của Chính phủ Nga. Đầu tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã đảm bảo với ông rằng BND không giúp Mỹ do thám kinh tế ở nước này. Hiện các đảng đối lập đang yêu cầu Chính phủ Đức và cá nhân Thủ tướng Merkel phải nhanh chóng làm sáng tỏ các cáo buộc liên quan tới BND.

BND đang chịu nhiều chỉ trích vì trong nhiều năm qua đã giúp Mỹ tìm kiếm các thông tin trên dòng dữ liệu từ các vệ tinh viễn thông khác nhau. NSA đã đề nghị BND "tìm kiếm giúp" thông tin về hàng chục nghìn danh mục tìm kiếm mà không nêu lý do. BND cũng bị tố cáo đã tiếp tay để NSA do thám các quan chức và doanh nghiệp châu Âu, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp hàng không và quốc phòng châu Âu (EADS), nay là Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus.

Chánh Văn phòng nội các Đức Peter Altmaier thông báo với Uỷ ban Điều tra NSA của Quốc hội rằng Chính phủ của Thủ tướng Merkel đã hạn chế đáng kể việc chuyển tiếp dữ liệu cho NSA. Hiện Phủ thủ tướng Đức đang đàm phán với Chính phủ Mỹ về việc có công bố các danh mục tìm kiếm nêu trên hay không, song theo báo "Hình ảnh Chủ nhật", Mỹ đã bác bỏ việc này, bởi điều đó có thể gây hại cho các hoạt động tình báo đang được triển khai. Tình báo Đức phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn tin từ Mỹ, trong đó có các thông tin cảnh báo khủng bố hay những bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao tại các khu vực khủng hoảng. Ngoài NSA, BND được cho có hợp tác với 451 cơ quan tình báo ở 167 quốc gia và vùng lãnh thổ.


TTXVN/Tin tức