Một nghiên cứu quốc tế công bố trên Tạp chí Y học New England (Mỹ) cho thấy những bệnh nhân đã được điều trị thành công chứng rối loạn nhịp tim có thể không cần phải dùng thuốc chống đông máu máu trong thời gian dài. Phát hiện này được kỳ vọng sẽ thay đổi việc chăm sóc lâm sàng và mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, nghiên cứu ngẫu nhiên này có sự tham gia của hơn 1.200 bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật cắt đốt rung nhĩ, một thủ thuật giúp điều chỉnh các tín hiệu điện bất thường trong tim bằng cách sử dụng ống thông. Sau đó, các nhà khoa học đã tiến hành so sánh phản ứng của 2 nhóm bệnh nhân: một nhóm dùng rivaroxaban - thuốc chống đông máu thường được kê đơn, và nhóm còn lại được kê đơn aspirin liều thấp.
Tiến sĩ Atul Verma, chuyên gia tim mạch tại Trung tâm Y tế Đại học McGill ở Montreal (Canada), một trong những trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, theo các hướng dẫn hiện hành, ngay cả khi bác sĩ thực hiện cắt đốt và cho rằng thủ thuật đã thành công, bệnh nhân vẫn được khuyến nghị tiếp tục dùng thuốc làm loãng máu suốt đời. Đây là lý do khiến các nhà khoa học quyết định thực hiện thử nghiệm để xem liệu điều này có thực sự cần thiết hay không.
Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số Canada và 5% số người trên 65 tuổi. Sau 3 năm theo dõi, nhóm nghiên cứu nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ đột quỵ hay thuyên tắc mạch máu (tình trạng tắc nghẽn mạch máu) giữa hai nhóm bệnh nhân.
Tiến sĩ Verma nhận định kết quả này thực sự là một bất ngờ. Dường như khi cắt đốt rung nhĩ thành công, thủ thuật không chỉ giúp giảm tần suất rung nhĩ mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Ông cũng cho biết các bệnh nhân được chụp MRI não ở cả thời điểm bắt đầu và kết thúc nghiên cứu sau 3 năm để kiểm tra dấu hiệu đột quỵ thầm lặng. Kết quả cho thấy tỷ lệ ở cả 2 nhóm đều rất thấp, đến mức không phát hiện được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa việc tiếp tục dùng thuốc làm loãng máu và chỉ dùng aspirin.
Thuốc chống đông máu, còn được gọi là thuốc làm loãng máu, có tác dụng ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Tuy nhiên, thuốc này cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, qua vết thương, trong nước tiểu hoặc kinh nguyệt kéo dài. Theo Tiến sĩ Verma, nhiều bệnh nhân mong muốn ngừng sử dụng thuốc do lo ngại rủi ro chảy máu, nhất là trong trường hợp xảy ra tai nạn có thể đe dọa tính mạng.
Tiến sĩ David Birnie, Giáo sư Khoa Y tại Đại học Ottawa đồng thời là Giám đốc Viện Tim mạch Ottawa (Canada), đơn vị tham gia nghiên cứu, nhận định đây là một phát hiện mang tính bước ngoặt. Ông Birnie cho biết 1 năm sau khi cắt đốt thành công, nguy cơ đột quỵ giảm xuống thấp đến mức nhiều bệnh nhân có thể ngừng thuốc một cách an toàn.