Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Bình Phước là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất là tộc người Stiêng bản địa, sinh sống lâu đời tại địa phương. Tỉnh đã quan tâm sưu tầm, gìn giữ vốn văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào S’Tiêng và M’Nông. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tổ chức lớp truyền dạy dân ca S’Tiêng; tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt chính sách văn hóa đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người...


Để phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh Bình Phước cần tập trung thực hiện đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa thực chất hơn; kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.


Ông Điểu Thuyên (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN