Nhật Bản viện trợ 200 triệu USD cho Trung Đông

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/1 đã cảnh báo rằng thế giới sẽ phải hứng chịu “tổn thất không thể đo lường được” nếu hoạt động khủng bố lan rộng ở Trung Đông, đồng thời cam kết viện trợ phi quân sự trị giá khoảng 200 triệu USD cho các nước đang chiến đấu chống lực lượng phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Nhật viết sổ chia buồn tại Đại sứ quán Pháp ở Tokyo sau vụ tấn công Charlie Hebdo. Ảnh: Reuters



Mối đe dọa từ lực lượng phiến quân Hồi giáo đã ngày càng trở nên hiện hữu ở bên ngoài khu vực Trung Đông sau khi các tay súng sát hại tổng cộng 17 người chỉ trong vòng 3 ngày diễn ra các vụ bạo lực ở thủ đô Paris (Pháp) bắt đầu từ ngày 7/1 vừa qua với vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo do đăng bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed.



TN (theo Reuters)

Sự bành trướng của IS ở Trung Đông gây quan ngại
Sự bành trướng của IS ở Trung Đông gây quan ngại

Các nước Hồi giáo đã bày tỏ quan ngại về sự bành trướng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Trung Đông trong cuộc họp lần thứ 30 của Ủy ban Thường trực về Hợp tác Kinh tế và Thương mại của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ngày 25/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN