Libi: Văn phòng của nhà lãnh đạo Kadhafi bị không kích

Văn phòng của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi tại khu tư dinh rộng lớn của ông ở thủ đô Tripôli đã bị phá huỷ trong một trận không kích do lực lượng NATO tiến hành sáng 25/4.

Lính cứu hỏa đang xem xét đống đổ nát của văn phòng nhà lãnh đạo Kadhafi. Ảnh: AFFP/TTXVN


Một quan chức Libi cùng đi với các phóng viên tới hiện trường cho biết, vụ không kích nhằm vào quận Bab al-Aziziyah, nơi dinh thự của nhà lãnh đạo này tọa lạc, khiến 45 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng. Quan chức này khẳng định, "đây là một âm mưu ám sát Đại tá Kadhafi".

Cùng ngày, Đài truyền hình Al Arabiya đưa tin thành phố duyên hải Misrata của Libi cũng đã phải hứng chịu các vụ tấn công bằng rốckét, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại quận Zwabi, thành phố Misrata. Ảnh: AFP/TTXVN


Al Arabiya dẫn lời nhân chứng Ahmed al-Qadi, kỹ sư làm việc cho một đài phát thanh tại Misrata, cho biết: "Các khu dân cư đã bị nã pháo dữ dội. Các nạn nhân đang được đưa tới bệnh viện ... Số người bị thương hiện là 60 trong khi đã có 30 người thiệt mạng...".

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN