Khen thưởng thành tích bắt giữ 150 tấn dầu trái phép

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Nguyễn Ngọc Túc vừa ký Quyết định số 1320/QĐ-TCHQ tặng giấy khen cho 21 cá nhân thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) đã có thành tích xuất sắc phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu xăng dầu lợi dụng chế độ tạm nhập - tái xuất tại vùng biển Quảng Ninh.


Trước đó, vào tháng 3/2013, tại vùng biển Đông Bắc thuộc Vịnh Bắc bộ, Tổ công tác thuộc Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1) đã kiểm tra tàu Quế Phòng, biển kiểm soát số 01619 của Trung Quốc do ông Từ Khâm (sinh năm 1959) thường trú tại thị trấn Đông Hưng, TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện tàu Quế Phòng đang vận chuyển khoảng 150 tấn dầu điêden, trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.


Phía cơ quan hải quan cho biết: Lô hàng trên được tàu Quế Phòng nhận tại cảng Vạn Gia, theo lộ trình sẽ được vận chuyển đi cảng Bạch Long (Trung Quốc). Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, khi sang đến địa phận vùng biển Trung Quốc thì tàu Quế Phòng đã quay ngược hướng trở lại vùng biển Việt Nam để tiêu thụ xăng dầu trái phép.


Đây là vụ việc mang tính chất điển hình của việc lợi dụng chính sách thông thoáng đối với loại hình tạm nhập - tái xuất để đưa mặt hàng xăng dầu vào tiêu thụ tại vùng biển Việt Nam, gây mất an ninh an toàn trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc bộ. Trước đó, Hải đội 1 đã báo cáo Tổng cục Hải quan và Cục ĐTCBL xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng xăng dầu thuộc loại hình tạm nhập - tái xuất, chuyển cửa khẩu. Được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, Cục ĐTCBL, chuyên án XD113 đã được ra đời và Hải đội 1 trực tiếp tổ chức đấu tranh, phá án thành công.

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN