Italia tìm giải pháp đối phó với nợ công

Ngày 4/8, chính phủ Italia đã có cuộc họp quan trọng với đại diện các nghiệp đoàn và liên đoàn lao động nước này nhằm tìm kiếm giải pháp đối phó với khủng hoảng nợ công.

Thủ tướng Silvio Berlusconi trả lời báo chí về tình hình kinh tế đất nước ở thủ đô Rôma ngày 4/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Tại cuộc họp, Thủ tướng Silvio Berlusconi và Bộ trưởng Kinh tế Giulio Tremonti đã nhấn mạnh các vấn đề cân bằng ngân sách, đảm bảo thị trường tự do; tăng phúc lợi xã hội, cải cách thuế và chống trốn thuế; hiện đại hóa công nghiệp và quan hệ lao động; phát triển mạng lưới tài chính và kinh doanh quốc tế; đẩy nhanh các dự án công trình công cộng; xây dựng các mạng lưới viễn thông và năng lượng mới; tư nhân hóa các công ty nhà nước và bãi bỏ thêm các quy định; thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới và sử dụng quỹ tái thiết châu Âu để thúc đẩy nền kinh tế trì trệ ở miền Nam Italia.

Nghiệp đoàn giới chủ công nghiệp Italia đã đề xuất với chính phủ nước này kế hoạch hành động 6 điểm, gồm: thực hiện các chính sách tin cậy nhằm cân bằng ngân sách vào năm 2014; giảm chi tiêu của chính phủ; tiếp tục bãi bỏ các quy định và thúc đẩy tư nhân hóa; thực hiện các biện pháp khai thông đầu tư; cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thúc đẩy thị trường lao động; cắt giảm thuế và giảm giá năng lượng cho phù hợp; tiến hành các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" đi kèm với tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, ngày 3/8, Thủ tướng Berlusconi đã hối thúc chính phủ thực hiện thêm các biện pháp khôi phục lòng tin và ổn định nền kinh tế để chống lại nạn đầu cơ, nhanh chóng thông qua một kế hoạch hành động thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục thực hiện cắt giảm thâm hụt ngân sách và giảm tỷ lệ nợ công.

Tổng thống Italia Giorgio Napolitano ngày 2/8 cũng đã kêu gọi sự hợp tác khẩn cấp của các đảng phái và lực lượng chính trị để kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, đạt được sự thống nhất trong vấn đề nợ công và ngân sách tới năm 2014.

Phạm Thành (P/v TTXVN tại Italia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN