Hà Lan, Bỉ bắt hai nghi can khủng bố

Các công tố viên Hà Lan và Bỉ ngày 7/8 cho biết họ đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi là thành viên một tổ chức khủng bố trong một chiến dịch chung.

Các công tố viên Bỉ thông báo 2 đối tượng này là người Hà Lan gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt tại sân bay Zaventem ở Brussels tối 6/8 sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên trong sân bay Zaventem.


Các công tố viên Hà Lan cũng cho hay họ đã thu giữ nhiều chiếc USB và tài liệu tuyên truyền thánh chiến trong các cuộc đột kích vào 4 địa điểm ở La Hay, Hà Lan, quê hương của 2 tên này. Nhà chức trách Bỉ đã phát hiện nhiều vũ khí và áo chống đạn trong một cuộc lục soát riêng rẽ ở thủ đô Brussels.

Những đối trượng trên bị tình nghi là thành viên một tổ chức khủng bố, sở hữu vũ khí trái phép "với âm mưu khủng bố" và tài trợ khủng bố. Các nghi phạm đã trình diện trước một thẩm phán điều tra ở Dendermonde, Bỉ trong ngày 7/8 và vẫn bị giam giữ.


TTXVN/Tin tức
Lo khủng bố, Israel thắt chặt an ninh Tel Aviv
Lo khủng bố, Israel thắt chặt an ninh Tel Aviv

Lực lượng an ninh tại thành phố Tel Aviv được đặt trong tình trạng báo động cao do những lo ngại về nguy cơ đánh bom liều chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN