Đội tuyển Việt Nam xuống thứ 4 Đông Nam Á

Ngày 8/8, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam tháng 8/2013. Đội tuyển Việt Nam tụt 11 bậc so với tháng trước, xuống đứng thứ 156 thế giới.


Thời gian qua, ĐT Việt Nam không có trận đấu chính thức nào, ngoài trận giao hữu với CLB Arsenal (thua 1 - 7) và phải tới tận tháng 10, thầy trò Hoàng Văn Phúc mới tiếp tục thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, nên việc ĐT Việt Nam liên tục mất điểm là không có gì ngạc nhiên. Tổng cộng, chỉ trong vòng 2 tháng, ĐT Việt Nam đã tụt 23 bậc.


Hệ quả tất yếu là ĐT Việt Nam không chỉ mất ngôi số 1 Đông Nam Á, mà hiện tại còn bị đẩy xuống thứ 4 khu vực, sau Thái Lan (hạng 137 thế giới), Philippines (141) và Singapore (155).


Tốp 10 đội tuyển hàng đầu thế giới không có gì thay đổi so với tháng 7. Nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu, Tây Ban Nha, vẫn là số 1. Tiếp theo là Đức và Colombia, trong khi chủ nhà World Cup 2014, Brazil, xếp thứ 9. Tháng này, Anh tiến 1 bậc lên thứ 14.


Về phần Mỹ, nhờ chức vô địch CONCACAF Gold Cup 2013, họ đã tiến thêm 3 bậc để lên thứ 19. Đây là lần đầu tiên Mỹ trở lại tốp 20 thế giới, sau 2 năm vắng mặt.

 

Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN