Đánh bom liều chết ở Baghdad, ít nhất 13 người chết

Ngày 9/2, các nguồn tin cảnh sát và y tế ở Iraq cho biết một vụ đánh bom liều chết ở phía Bắc thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 13 dân thường thiệt mạng và 25 người bị thương.

Một nhân viên cảnh sát giấu tên xác nhận thủ phạm đã kích nổ chiếc áo vest chứa thuốc nổ vào sáng 9/2 ở khu vực Quảng trường Adan có đông người qua lại tại Baghdad. Trong khi một số nguồn tin nói rằng vụ việc xảy ra tại một trạm kiểm soát an ninh thuộc khu vực Kadhamiya của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía Tây thủ đô Baghdad.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên song đã xuất hiện những dấu hiệu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ của Iraq và Syria, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iraq. Thủ đô Baghdad 2 tuần qua đã hứng chịu một loạt vụ tấn công đẫm máu, song bất chấp bạo lực, chính phủ nước này đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm áp đặt lâu nay tại thủ đô vào đêm 7/2 để trả lại cuộc sống bình thường cho người dân ở thành phố bị chiến tranh tàn phá này.


TN
Đánh bom đẫm máu ở Baghdad, ít nhất 25 người thiệt mạng
Đánh bom đẫm máu ở Baghdad, ít nhất 25 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và 64 người bị thương trong hai vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN